Vong - cũng là một con người (nhưng đã khuất)!
Người - cũng là một vong (đang còn sống)
Vậy nên ta thận trọng và tôn kính người sống bao nhiêu thì cũng nên đem lễ đó mà đối xử với người đã khuất bấy nhiêu@
Việc áp vong là tạo nhịp cầu liên hệ với người đã khuất bằng sự cố gắng của người đang sống! tuy nhiên việc này sẽ làm cho người đã khuất vọng tưởng về quá khứ còn tại nhân gian của mình mà bịn rịn không muốn thoát ly và người vong áp vào (phương tiện liên kết) cũng có nhiều ảnh hưởng về mặt tâm hồn và (thần thức suy yếu)!
Cách tốt nhất để liên hệ với những người đã khuất (Thật cần thiết) là nên giao tiếp qua những người có thể cảm ứng sự hiện diện của họ bằng cảm tính tâm linh - chứ không nên dùng cách áp vong@
Trong đạo Phật xem việc áp vong là tà kiến@@@
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks