Cục mộc khắc Mệnh thổ: là bất thuận, không tốt.
Phá quân là sao hao tán, cư cung Tài thì tiền tài tụ tán thất thường, không ở mãi trong tay mình. Có tay làm ra tiền nhưng bạo phát bạo phá. Đừng nên đam mê những trò chơi may rủi mà tiền đến tay rồi hết, còn dễ gặp họa vì tiền.
Cung an Thân nằm trong vòng Thiên không, Hồng, Cô, Kiếp sát: nên tu thân, tu hành để giảm bớt những chuyện kém may mắn xảy ra trong đời.

Mệnh Tham lang, cách Sát Phá Tham mệnh thổ là tiết khí, cuộc đời gặp nhiều sóng gió, lúc phát đạt đột ngột thì dễ theo đuổi những thú vui không lành mạnh mà bị hao tán, thất bại.
Tham lang vừa là sao sát, cũng là sao phúc thiện (giải ách chi thần), tâm hồn cũng thích ngắm trăng vịnh thơ.
Tham lang tính hiếu thắng, thích động, có tài tổ chức, biết và thích kinh doanh, thích mưu việc lớn nhưng thiếu nhẫn nại, thích những thú vui xa hoa, ham muốn vật chất nên giỏi giao tế và những giao tế này thiên về tửu sắc. Hào hoa đa tình nên dễ vướng vào những rắc rối của tình cảm, nhờ là ‘giải ách chi thần’ nên có khả năng giải quyết êm đẹp. Có thể phú quý nhưng không bền. Mệnh Tham lang ít thành công trong tuổi niên thiếu. Phải cẩn thận vào các năm Ngọ.

Thân cư Phúc là đắc phúc vận. Phúc đức có Tướng ngộ Triệt thì phúc lộc không đủ. Dòng họ ly tán. Ngành trưởng làm ăn không phát đạt, nếu phát đạt cũng không bền, hay phải mắc bệnh nạn khó chữa. Những ai ly hương khứ tổ thì khá giả và bình an.
Thân có Tướng ngộ Triệt thì bản thân mình phải làm nhiều việc phúc thiện, tích đức cho mình, cũng là để đức cho con cháu về sau. Không giúp được của cải vật chất thì giúp công sức cho những người kém may mắn hơn mình.

Đại hạn 10 năm hiện tại (23-32) ở cung Thê là đại hạn Thiên Không, cho nên gặp nhiều trắc trở, không như ý muốn. Hạn này chỉ nên an thân thủ phận, làm bao nhiêu chi dùng bấy nhiêu.

Tiểu hạn năm Tý vào cung Quan là 1 năm thăng trầm, nhiều biến cố trong công việc cũng như tiền bạc. Nếu hành sự không cẩn thận thì dễ mắc sai lầm dính dáng tới pháp luật.
Năm Tý tuổi Mùi tác tương hại, mà cung Tiểu hạn là Tuế Hư: nên công việc, tiền bạc chỉ ở mức trung bình, chú ý đến những nguy cơ tiềm ẩn, nếu chỉ chú ý đến cái lợi trước mắt mà không nhìn ngó lợi hại trước sau thì dễ bị tổn thất về vật chất.

Đại hạn 10 năm ở cung Tử (33->42) sẽ có cơ hội phát đạt. Đại hạn này có sự thay đổi về công việc hay nhà cửa, những chuyện liên quan đến con cái.
Đại hạn 10 năm ở cung Tài (43->52) bạo phát bạo phá, đừng nên dính líu đến những đồng tiền không rõ nguồn gốc kẻo dễ bị họa vì tiền.
Đến đại hạn 10 năm ở cung Di, nếu không buông bỏ mà cứ cố gắng kiếm tiền thì ‘trèo cao té đau’ (vì là hạn Thiên không hội sát tinh, ảnh hưởng bởi cung an Thân có Tướng Triệt)./.