Nếu Phật pháp chỉ dùng mắt tai miệng để mà tu thì có mà tu suốt đời cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa.
Về hỏi Tổ tức là thầy của thầy cậu rằng Phật pháp lấy gì để tu ? Tu bằng mắt bằng tai bằng miệng ?
Bản thân là thân người 5 trược, đầy cả bệnh tật , tham sân si ngút trời, tự đề cao bản thân mà hạ thấp chư thiên phi nhơn ? Chư Thiên họ mà có hướng tâm về tu thì cậu lấy gì so sánh ? Ngoài chư tỳ kheo và các bậc có giới hạnh nghiêm cẩn ra thì cậu chả là cái nghĩa địa gì mà dám nói mình ngon hơn phi nhơn.
Bản thân cái nhóm Nguyên Thủy chuyên đi "bảo vệ chánh pháp" không lo tu bổ giới hạnh, nghiêm trì kinh luật, phát triển tứ vô lượng tâm mà ở đây sân si thì không khác gì các Atula.