Lại thêm lần nữa nhắc bạn một kiến thức cơ bản là các khái niệm Nghiệp, Nhân Quả, Luân Hồi... là có trước thời Đức Phật.

Việc sắp xếp lại kiến thức bạn nên tự nhắc chính mình.

Việc cẩn thận lời nói gây Nghiệp chính là lời tôi nhắc bạn cách đây hơn 7 tháng.

Còn sự rung động trước các cảnh Khổ của Con người dẫn đến sự thôi thúc khiến Đức Phật dứt bỏ giàu sang đi tìm con đường thoát Khổ chắc chắn là thôi thúc trong Tâm đầy Trí Tuệ được huân tập qua nhiều kiếp tu hành.

Bạn đặt câu hỏi với ý tự so sánh việc Đức Phật đi tu với việc bạn tham lam khi đến với Nhân Điện thật khập khiễng và trơ trẽn.

Với tâm địa đó, bị nạn như hiện nay và sắp tới âu cũng là công bằng của Nhân Quả mà thôi.