Aptruong nói luôn rằng cái nghiệp đã thoi thúc Thích ca từ bỏ cung vàng điện ngọc, cái nghiệp đã khiến thích ca ko có niềm tin vào balamôn giáo, nghiệp đã khiến thích ca ngồi thiền dưới cội bồ đề 49 ngày, nghiệp đã khiến thích ca tự cảm thấy mình chứng đắc các cõi...
Có đúng vậy không hả aptruong?
Theo tôi thì aptruong nên chuẩn hóa các kiến thức góp nhặt của mình lại. Chưa nói gì đến chứng đắc mà chỉ nói kiến thức lượm lặc của aptruong nó loạn xạ cả lên.
Aptruong nen nghe chú đại bi mỗi ngày.
"Mở khoá Tâm linh mở thông Tâm ta trực tiếp với vũ trụ. Trong Tâm ta chứa các Chủng tử Nghiệp tốt và xấu sẽ kết nối trực tiếp và lôi kéo những năng lượng xấu cũng như tốt ảnh hưởng trực tiếp tới Tâm ta."
Câu nói này là đúng nè... nhưng nếu xuất phát từ một người đã kết nối được với vũ trụ thì đó là điều chân thực. Còn nếu xuất phát từ một người chưa kết nối... thì đó là một sự phù phiếm xa hoa.
Cũng như vậy: chữ NGHIỆP xuất phát từ Đức Phật thì nó là chân thực. CHữ Nghiệp xuất phát từ các thầy mo thầy cúng thì đó là hù dọa thiên hạ. Chữ Nghiệp xuất phát từ hàng Đa văn thì đó là xuất ngôn phản ngữ...... Hiện nay thì Aptruong đang thuộc hạng đa văn.
Xuất ngôn phản ngữ nghĩa là gì? nghĩa là miệng nói nghiệp nhưng tâm luôn tạo nghiệp. Miệng nói nhân nói quả nhưng tâm không hề nghĩ đến cái quả cái nhân... đó gọi là Xuất ngôn phản ngữ.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks