Giả sử vua Quang Trung sống thêm được vài năm nữa thì bất quá chúng ta chỉ lấy lai được vùng đất Lưỡng Quảng thôi chứ còn muốn tranh hùng sòng phẳng với Tàu thì là điều gần như không thể. Trước giờ chúng ta cho rằng dân tộc ta đánh giặc giữ nước giỏi, điều đó là đúng vì đó là đánh giặc để giữ nước chứ không phải đem quân sang nước khác đánh chiếm nếu xét kỹ ra chiến thắng của cha ông ta chủ yếu dựa vào địa hình thổ nhưỡng, hợp lòng dân và mưu trí. (trong lịch sử nước ta cũng đã xâm chiếm được Chiêm Thành và 1 phần nước Chân Lạp nhưng cũng lắm gian nan, trong đó Chiêm Thành hùng mạnh nhất dưới thời vua Chế Bồng Nga cũng đã từng đem quân đánh lại Đại Việt, còn Lý Thường Kiệt cũng là 1 trong những người hiếm hoi đem quân sang đánh Tàu).

Giả sử trong điều kiện tốt nhất là vua Quang Trung đánh bại Nguyễn Ánh thống nhất đất nước, sau mười năm kinh tế phục hồi phần nào cũng khó có thể mang quân đánh Tàu vì:

1. bản tính dân Việt không hiếu chiến, nước ta lúc bấy giờ sau hàng trăm năm nội chiến người dân đã rất chán ghét chiến tranh, giả sử lúc này Tàu đem quân sang đánh nước ta thì dân ta cũng sẵn sàng đánh lại chứ bảo tự dưng đem quân đi đánh Tàu thì rất khó.

2. đồng ý là vua QT là thiên tài quân sự kiệt xuất nhưng đem quân sang Tàu nơi có địa hình thủy thổ khác hẳn nước ta, chưa nói đến quân lực của nhà Thanh hiện tại cũng không yếu, sau khi Càn Long chết thì Gia Khánh lên làm vua-ông này cũng không phải là hôn quân bất tài, muốn đánh vào lòng dân Tàu cũng khó.

3. Nếu đánh chiếm được 1 số vùng đất của Tàu liệu triều đình vua QT có thể giữ nổi đất hay không khi dân Việt ít ỏi không thể đem sang bớt để cai trị đàn áp dân ở đây. Trong khi đây là những vùng đất dân Tàu đã định cư lâu đời, chuyện khởi nghĩa nổi dậy như dân ta đã từng làm sớm muộn gì cũng xảy ra.

4. Tây Phương cũng đã manh nha dòm ngó, khi TS và nhà Thanh chiến tranh cũng chính là cơ hội của các nước khác .

Sau cùng Càn Long là 1 cáo già lợi hại của nhà Thanh. theo 1 số giả thuyết thì chính vua Càn Long đã tặng cho QT chiếc áo có thêu 7 chữ "xa tâm chiết trục đa điền thử" mà có thể chiết tự giải nghĩa ra rằng vua QT sẽ chết vào năm tí. Nếu quả thật QT không chết vào năm Tí và Càn Long có ý định giết QT thì bằng vào việc gả công chúa cho QT, rất có thể cô công chúa này sẽ là một quân cờ trong kế hoạch ám sát vua QT.