Trích dẫn Nguyên văn bởi tritinh Xem Bài Gởi
mặc dù đệ vào huyền môn không lâu nhưng đệ nhận ra một điều là không thể nào dùng bùa phép hại ai được và chỉ có dùng giúp người thì được. một người nào bị thư ếm mà biết niệm chú chuẩn đề hay niệm danh hiệu quan thế âm bồ tát thì sẽ thoát khỏi nạn kiếp vậy đâu ai cần đến thầy bà gì nữa, nếu vậy vạn pháp nên quy về phật hết rồi và đạo phật là tối cao vô thượng rồi, còn nữa mấy huynh ơi chỉ dùm em cách nào mình mới thỉnh tổ về nói chuyện với mình được
Câu hỏi của bạn cũng hay hay, nhưng khó trả lời. Tuy nhiên mình hỏi lại bạn nhé:

+ Nhìn vào tủ thuốc Tây, có hàng vạn thuốc, thuốc nào là đứng đầu?

+ Nhìn vào sở thú, có hàng vạn con thú, con thú nào là đứng đầu?

Chúng ta không thể trả lời những câu hỏi như vậy, mà nên hiểu rằng: Pháp nào cũng hay, Thuốc nào cũng hay và Con Thú nào cũng hay cả, vấn đề là chúng ta sử dụng cho phù hợp, khi nhức đầu thì uống Panadol, khi bị viêm thì uống Kháng Sinh, cạo gió thì dùng Dầu Gió v.v...

Đối với Pháp thì Vạn Pháp Tùy Tâm, Tùy Duyên Hóa Độ, chứ không thể nói Pháp nào là số 1. Bởi vì theo quy luật Tự Nhiên, cái gì mà được số 1 thì không bao giờ tồn tại cái số 2, số 3, số 4...