[QUOTE=huunam;75219]Cao nhân nào hiểu rõ về KHAI MÔN ĐIỂM THẦN SÁT, chỉ giáo giùm.
Bước 1: đo tọa, hướng nhà, hướng cửa...Lấy chính xác thì khó nhưng dễ hiểu.
Bước 2: theo địa bàn, theo can của TỌA SƠN dùng ngũ hổ độn nạp cho 12 chi - ngũ hổ độn thì biết nhưng không hiểu bày bố ví trí như thế nào? bắt đầu từ đâu?
Bước 3: Căn cứ vào Can chi phân kim của hướng cửa (đại môn) an thần sát cho 12 chi, nạp âm theo can chi của thần sát là hành của nó. Bắt đầu từ bước này cho đến bước 4 chẳng hiểu gì (mặc dầu đã đọc hơn chục lần nhưng chịu!!!!).
Ai biết xin giúp đỡ. cám ơn trước
Xin chào các huynh tỷ trên TGVH
Bước 3 còn hiểu được do tra bảng để an thần sát cho 12 chi theo phân kim của can chi phân kim hướng cửa. Bước 4 đưa hướng vào cung trung của cửu cung rồi theo phép lượng thiên xích bay thuận, đến cung nào của cửu cung tương ứng với bên bản đồ can chi có thần sát thì ghi vào không thì thôi.
Tuy vậy với phép này cũng chỉ đúng khi bố trí theo lượng thiên xích được khoảng gần 1 vòng sau đó không tài nào hiểu được là bay thuận hay bay nghịch, bay rồi bỏ bớt ...chưa thấy cụ thể theo các ví dụ mà TML đã hướng dẫn. Theo TML bước 4 là : Bước 4:
Đặt Can Chi của môn khí vào trung cung chạy thuận đến Can Chi của các thần sát.
Rất mong được các đại ca giải thich cụ thể hơn. Trân trọng cảm ơn.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks