Óm Ah Hùm, Vajra Padma Sích Đi Hùm.
Không nhầm đây là Câu Mật Chú của ngài Liên Hoa Sanh, ngài có nguyện là giúp đỡ chúng sanh trong thời Mạt pháp gặp nhiều khổ nạn mà vẫn có tâm muốn học Phật Pháp.
Câu Chú Này Rất là hay:
Óm Ah hùm có nghĩa giống như ông hãy lắng nghe
Giống Như Câu Đầu của Chiếu Chỉ Hoàng Thượng là : Thuận Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế Chiếu Viết...
Vajra Padma Sích Đi Hùm Có rất nhiều nghĩa nhưng cơ bản giúp Câu toàn ước muốn Chính đáng( Cực Kỳ Chính Đáng và khế hợp )và cũng như là giúp Tịnh hoá nghiệp chướng...
Ví Như Với Người Đại Ác: Óm Ah Hùm giống như là Tiếng Sư tử Hống, tiếng Sấm rền Vàng, là Lời Cảnh Báo.
VajRa PadMa Sích Đi Hùm...
Ông hãy dừng lại và Tuân thủ Pháp Luật
Kẻ Ác nghe Câu này thì dựng cả Tóc gáy và im Bặt...
( Tất nhiên người dùng câu này cho kẻ Đại Ác là bậc giác ngộ).
Ví Như Với kẻ nghèo khó mà muốn học Phật Pháp:
Óm Ah Hùm nghĩa là Anh hãy nghe đây.
Vajra Padma Sích Đi Hùm : nghèo khổ là do nghiệp báo của anh, anh hãy bình Tâm cố gắng hành trì phật Pháp, từ anh sẽ bớt khổ rất nhiều..
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks