Hi..hi..vui quá vui quá...đa tạ các chư huynh đệ đã góp ý.
Monk thiết nghĩ khi chúng ta lên diễn đàn thì bất cứ chư huynh đài nào cũng có thể bình luận, có thể là chỉ trích cũng có thể ủng hộ. Monk thấy rằng trên con đường tu khi chúng ta gặp chướng ngại thấy được Chân đế thì đó là cơ may để mình rèn luyện Thân Tâm rồi hi..hi..
Mỗi người một quan điểm mỗi người một cách hiểu nhưng tất cả chỉ là tranh luận. Có thể là Chân Lý mà cũng có thể là Thị Phi nhưng lúc đó ta có phòng hộ được Tâm để giặc Sân Si ùa vào làm ô mờ Phật Tâm của ta hay không cái đó mới là cái mà Monk nghĩ chư huynh đệ mới bắt đầu nên lưu ý..hi..hi..
Kinh tiểu bộ có đoạn sau, Monk thấy hay nên chia sẽ chư huynh đệ:
Lành thay,phòng hộ thân!
Lành thay, phòng hộ lời,
Lành thay, phòng hộ ý.
Lành thay, phòng tất cả.
Tỷ kheo phòng tất cả.
Thoát được mọi khổ đau.
Tỷ kheo chế ngự miệng,
Vừa lời, không cống cao,
Khi trình bày pháp nghĩa,
Lời lẽ dịu ngọt ngào.
...
Tự mình chỉ trích mình,
Tự mình dò xét mình,
Tỷ kheo tự phòng hộ
Chánh niệm, trú an lạc
(trích Kinh Tiểu Bộ, phẩm Tỳ Kheo)
Chúc chư huynh đệ tu tập tinh tấn...
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks