Điền trạch có Tử Sát ngộ Triệt: bộ Sát Phá Tham thường không lợi cho điền sản, đồng cung với bộ Tử Phủ Vũ Tướng thì nó sẽ phá bộ này, vì thế Điền trạch có Tử Sát thì thường bị phá tán , hay phải lìa bỏ tổ nghiệp. Nếu sớm được hưởng di sản, hay tạo dựng được điền sản thì không giữ được. Phải ngoài 45 tuổi về sau mới tạo lập được điền sản ở nơi xa.
Mệnh Cự Nhật Lộc Quyền là quá đẹp, có thể ‘khẩu thiệt sinh tài’ (lợi cho những nghề nghiệp cần dùng đến miệng lưỡi mà kiếm tiền), nhưng vì Xương Kị thành ra phá cách ‘bình địa nổi phong ba’, và họa là do bản thân mình gây ra. Đừng bao giờ nên đứng ra bảo lãnh ‘vay tiền mượn bạc’dùm cho ai, kẻo người ta chạy mất, còn mình thì phải trả nợ thay. Cũng phải ‘uốn lưỡi 7 lần’ trước khi nói kẻo gây ra họa thị phi, tranh cải (nhất là thị phi nơi làm việc).
Mệnh này đi xa thì tốt. Vất vả trước rồi thành công sau nhưng có danh nhiều hơn tiền bạc.
Mệnh Cự Nhật thì cung Tài, Quan vô chính diệ. Thân cư Quan vô chính diệu có Linh Hao: chỉ nên an thân thủ phận, làm bao nhiêu chi dùng bấy nhiêu, còn có nhiều cao vọng thì ‘trèo cao té đau’.
Phu thê có Đòng Âm Hao: số này sớm lập gia đình. Vợ chồng thường có họ giống nhau, hay là quen nhau từ trước. Tuy đẹp đôi, xứng đôi, nhưng phải muộn lập gia đình, còn lấy sớm thì khó tránh hình khắc. Chồng nên hơn tuổi vợ. Vợ không có tay giữ tiền.
Tử tức có Phủ ngộ Tuần thì sát con đầu hay là con khó sinh, khó nuôi. Muộn con, hay con không hợp cha mẹ, hay là khó nhờ con.
Tài bạch vô chính diệu có Kình Tuần thì tiền tài tụ tán thất thường, vào tay này ra tay kia, khó nắm giữ trong tay được lâu dài. Trong chỗ ồn ào náo nhiệt, chờ thời cơ mà có tài lộc. Làm nhân viên kinh doanh, dịch vụ thì được, còn tự mình buôn bán thì dễ bị hãm vào bế tắc.
Sức khỏe không tốt, thường ốm đau phải uống thuốc hoài.
Đại hạn hiện tại (23->32) ở cung Thê là đại hạn sinh nhập, có Đồng Âm khá tốt, nhưng tiếc thay lại là hạn Thiên không Đào Hồng Cô Kiếp: chỉ nên ‘bước nhẹ qua cầu’, đừng nên phát triển vấn đề gì, công việc gì mới mà không thành công, không như ý muốn.
Năm Hợi Tiểu hạn vào cung Điền: Có khá nhiều thay đổi, biến động về công việc. Năm nay‘động’ nhiều mà chẳng thấy hanh thông mà vẫn phải ‘động’. Gặp nhiều chuyện buồn phiền ngoài mong đợi, thua lổ tiền bạc hay tin vui không đến được. Cẩn thận tai nạn xe cộ, ngộ độc thực phẩm.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks