Cung Di có Lộc tồn ngộ 2 Không, 2 Kiếp, Cô quả: ra ngoài dễ gặp tai nạn nguy hiểm. Không nên đam mê, không nên xử dụng những đồng tiền không rõ nguồn gốc, kẻo họa từ đó mà ra.
Tật ách thì thần kinh suy nhược nên hay bị nhức đầu, mất ngủ, mắt kém (hay bị đau mắt), huyết áp.
Nô bộc thì tình bạn thường thay đổi bất thường, bè thì nhiều nhưng bạn thì ít (bạn bè nhiều nhưng khó có tri kỷ). Dễ gặp nguy hiểm qua những mưu mô tranh chấp.
Tử tức có Cơ Âm: tốt phước thì có 3 con, nhưng khó nuôi toàn vẹn đến lớn. Con khá giả nhưng cũng khó hy vọng nhờ con.
Phu thê có Tử Tham : số này phải khổ vì vợ. Khó tránh chuyện bất hòa, xào xáo trong gia đình. Nếu muộn lập gia đình, lấy vợ hơn tuổi và vợ là con trưởng thì có thể giảm bớt hình khắc. Khi vợ có thai mà đi chung xe với chồng thì khó tránh chuyện bất ổn sẽ xảy ra. Chồng cũng không nên đích thân đưa vợ đi sinh (mà nên để người khác đưa đi)
Sinh giờ Ngọ thì Thân, Mệnh đồng cung, có Thiên tướng thủ Mệnh Thân ngộ Tuần thì suốt đời mưu tính chuyện gì cũng gặp trắc trở buổi đầu, phải làm đi làm lại rồi mới thành. Bản tính buồn vui thiện ác thất thường. Hay gặp tai nạn làm tay chân có tì vết (sẹo), thương tích. Đến đại hạn 10 năm (52->61), hay những năm Dần Tuất: dễ đối đầu với tai nạn nguy hiểm (năm Tuất này không biết có bị thương tích gì không?)
Lộc tồn là tiền bạc, cư Di thì đi xa hay ra ngoài dễ kiếm được tiền, nhưng vì bị sát tinh trùng trùng xâm hại nên dễ bị họa vì tiền (chỉ có 1 thoáng huy hoàng). Cũng may nhờ Mệnh Thân có bộ sao ‘giải trừ tai họa’, được ơn trên che chở nên tránh được rất nhiều tai nạn nguy hiểm. Nếu tu hành hay chuyên tâm là việc thiện thì sẽ được hưởng phúc.
Tài bạch có Thiên Phủ. Mệnh Thiên Tướng. Cách ‘Phủ Tướng’ thì chỉ nên an phận, làm những công việc có tính bình thường ổn định như giáo viên, công chức, công an, bộ đội, buôn bán nhỏ, những ngành nghề liên quan đến y dược, in ấn, điêu khắc v.v. Có người giúp đỡ nên tiền bạc cũng tạm ổn, có điều khó mong giàu có lớn, nếu có tiền thì tai họa thường đi kèm, tuổi thọ dễ bị giảm.
Điền trạch vcd thì không được hưởng của thừa tự, mà phải tự tay tạo dựng và phải từ ngoài 40 trở lên, dù có sớm cũng khó mà giữ được. Cố cưỡng cầu chỉ khiến mình mau té nhào.
Phúc đức có Liêm Sát ngộ Triệt thì mộ tổ xa nhiều đời bị thất lạc, hay gần nhất là mộ ông chú, hay mộ của chú bị hư hỏng, sụt lỡ khiến cho vong linh đói lạnh, làm sao phù hộ cho con cháu được. Ngành trường làm ăn không được phát đạt, nếu phát đạt lại bệnh nạn. Còn phải ly tán mỗi ngành 1 nơi. Bản thân mình cũng ít quan tâm đến việc tạo phúc.
Liên tiếp 2 đại hạn đều vô chính diệu nên gặp nhiều bế tắc. Cẩn thận ở những năm Dần Thân Hợi Sửu.
Năm Hợi này tiểu hạn vào cung Di là tiểu hạn Thiên Không hội cùng 1 đám sát tinh, vì thế nên cẩn thận trong từng cử chỉ, lời nói kẻo họa đến thân./.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks