NN thấy Sư Tử Hống Bồ Tát là một trong những vị Đại Bồ Tát rất lả quan trọng trong Phật giáo. Tuy nhiên, NN thấy thì ở VN mình, vị Đại Bồ Tát này rất ít người tu tập vì có lẽ tin tức của vị Đại Bồ Tát này rất ít chăng?
Đối với chúng sanh thì ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đại diện cho lòng từ bi bác ái, thì ngài Sư Tử Hống Bồ Tát đại diện cho sự hàn gắn, chữa trị cho những sự đau khổ, những bế tắc của thế gian để chúng sanh được môi trường an lạc để có thể dễ dàng tu tập để đạt thành Phật Quả.
Ngài Sư Tử Hống Bồ Tát là một trong những vị Đại Bồ Tát vô cùng quan trọng, và Ngài cũng không thua gì những vị Bồ Tát như Quàn Thế Âm, Văn Thù Sư Lợi, v.v….
Ngài Sư Tử Hống Bồ Tát thường hay thị hiện trong hình tường ngồi trên Sư Tử với cây Chỉa Ba có 3 cái chỉa, và luôn luôn trên cây chỉa ba này có hình con Bạch Xà luôn quấn quanh cây. Tuy nhiên cũng có người vẽ là con Thanh Xà và có những vòng khoen như hình thủ của loài rắn Cạp Nong.
Bên Tây Tạng và Trung Quốc của thời xưa thì họ tu tập về vị Đại Bồ Tát này rất là nhiều. Nếu trong đời sống hằng ngày của mình mà gặp rất nhiều bế tắc thì hãy thỉnh Ngài để giúp đở. Rất là vi diệu, bất khả tu nghì.
Bên Mật Tông Tây Tạng cũng có nghi quỷ của Ngài, và câu tâm chú để tu tập là: “Om A Hri Sim Ha Na Đa Hùm Phạt”, hay “Om A Hri Sim Ha Na Đa Hùm Phạt Sóa Ha”. Đây là câu chú của Ngài bằng tiếng Phạn được chuyển âm để tu tập cho dễ.
Chúc các huynh tỷ tu tập tinh tiến nếu có duyên với Ngài.
Thân
NN
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks