Mệnh Tử Tham ngộ Triệt thì suốt đời mưu tính chuyện gì cũng gặp trắc trở buổi đầu, phải làm đi làm lại rồi mới thành. Tử Tham được gọi là ‘đào hoa phạm chủ’: khéo tay, có tài, nhưng cái tính làm đâu bỏ đó. Có khả năng thu xếp, hòa giải, ngoại giao v.v. khả dĩ làm cho êm thắm mọi chuyện rắc rối [nhất là rắc rối về tình cảm (giải quyết dùm cho người khác kể cả cho chính mình)
Làm các ngành về công nghệ, khoa học kỹ thuật để mưu sinh.
Mệnh Tử Quyền ‘thông minh quá dễ bị cái thông minh của mình làm hại’. Đừng nên ham chức quyền mà rước vạ vào thân.
Thân cư Di thì hay đi, nếu công việc mà không di chuyển hay ít di chuyển thì công ăn việc làm thường hay thay đổi.
Thân vcd nên mình thường không có tính chủ động, thường nghe theo ý kiến của người khác và xem đó là ý kiến của mình, vì thế là người dễ thích nghi với hoàn cảnh. Ra ngoài ‘bè’ nhiều nhưng khó tìm bạn tâm giao.
Có khiếu tu hành, sau 1 thời gian dài bôn ba chìm nổi rồi chán nản mà lui về ở ẩn, tu hành, hay nghiền ngẫm về triết lý của thánh nhân. Nếu vững tin theo 1 tôn giáo nào đó thì tâm sẽ được an nhàn hơn.
Phu thê có Phủ ngộ Tuần thì nên muộn lập gia đình để tránh hình khắc, vì chồng đào hoa, đa tình.
Tử tức có Nhật Kình thì khắc con trai, dễ có con khác dòng. Con thường mắt kém, thần kinh dễ bị suy nhược.
Tài bạch có Vũ Phá: Lộc tồn là tài tinh, gặp Thiên Không thì làm cho tiền tài hao tán. Chớ nên đam mê những trò chơi may rủi mà ‘đông thành, tây bại’, tiền bạc vào ra thất thường.
Thiên đồng là phúc tinh, cũng chủ về máu huyết (huyết áp), bộ máy tiêu hóa, còn thêm Quan Phúc thì ốm đau lặt vặt, phải uống thuốc hoài. Cũng cẩn thận tai nạn sông nước, sinh đẻ gặp trục trặc, khó khăn.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks