Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
NN thấy cái đáng sợ nhất là không những “Đa Văn” như bạn Phapchieumt đã nói ở trên, mà còn “Thiểu Hành” (không tu tập gì cả), thì đây mới là đáng sợ đó.

Không hành, không kinh nghiệm mà phán như thánh thì chỉ làm hại cho biết bao nhiêu người. Nói là “thoát khổ”, nhưng sự thật có thoát khổ hay không, hay lại đưa những người nghe theo mình từ “cõi địa ngục” này đến “cõi địa ngục” khác, mà không bao thấy được ánh sáng ở cuối đường hầm.

Còn về phương tiện thì Đức Thế Tôn cũng dùng phương tiện để độ chúng sanh. Nhưng phải coi phương tiện đó có đúng để dẫn chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi, hay không? Hay phương tiện đó chỉ làm cho chúng sanh càng đau khổ thêm.

Thân
NN
Haaaaaaaa, nếu mà thực sự hành chơn tu thì sẽ ko đa văn, sẽ ko trích kinh dẫn điển tùm lum và nói thao thao bất tuyệt những điều mình chưa thực chứng ngộ chưa thực trải nghiệm, sẽ ko có hiềm khích chấp pháp, chấp kinh chấp phương tiện, sẽ không phỉ báng tổ thầy....A di đà Phật!