Trích dẫn Nguyên văn bởi ha2004 Xem Bài Gởi
"Nếu số mệnh người này trúng số độc đắc chiều nay"- Cái này thì ko thể xác định được thật sự anh A hay anh B là người có số mênh trúng số độc đắc chiều nay.

Huynh cuonphong nói vậy cũng không đúng lắm vì ta có thể giải thích theo hướng: anh A được ông thầy tiếp tay cầu tài để được trúng số đó âu cũng là duyên nghiệp từ nhiều kiếp trước giữa ông A và ông thầy nên mới khiến ông thầy ra tay giúp anh A. Còn về phần anh B lẽ ra thì anh B được trúng số nhưng rốt cuộc lại không được trúng số ở kiếp này thì do duyên chưa đến, cái quả trúng số lẽ ra anh B được nhận ở kiếp này bị cái nhân xấu nào đó của tiền kiếp làm chậm lại phải kéo dài đến kiếp sau. Đó là chưa xét đến duyên nghiệp nhân quả giữa anh A và anh B từ tiền kiếp xa xưa.
Không có duyên nghiệp cho các ông thầy cầu tài đâu bạn ah? chỉ có duyên nghiệp cho các vị độ chúng dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi khổ nạn hay đạo pháp cao thì có thể chỉ dẫn cách tu nghiệp tránh kiếp nạn mà thôi! Nếu cái duyên là tự sinh (thì không thể dùng đạo pháp mà tác động vào - mới gọi là duyên) còn cái duyên mà do đạo pháp tác động đưa đến đó đã là nghiệp!

A di đà phật dù sao đây cũng là điều CP muốn nói cho chư vị bằng hữu và toàn thể anh em để "thận trọng" với việc mình làm mà thôi còn làm thế này thì tùy vào nhận thức của mỗi người mà ra "phước" hay "nghiệp" vậy!