Nhật Nguyệt là cha mẹ, ở nơi vượng địa, nhưng vì Nhật ngộ Kiếp, còn Âm tuổi Quý thì Âm Khoa, còn cung Canh thì Âm Kị (Khoa có thể làm Kị giảm xấu): mẹ có lợi hay vượng hơn cha.
Cung Phụ mẫu có Tướng ngộ Tuần thì không hợp với cha mẹ, phải sống xa cách 2 người, hay cha mẹ phải sống xa cách nhau. Nên làm con nuôi người khác, rời xa cha mẹ hay đi xa thì mới tốt.
Mệnh Tuần, Thân Triệt nên thiếu thời phải chịu nhiều gian lao, vất vả. Mưu tính chuyện gì cũng phải làm đi làm lại rồi mới thành.
Mệnh Cự Quyền bản thân vất vả mà ít có người trợ lực, phải rất nỗ lực thì trong gian khổ mới có thành tựu. Bản tính khắt khe, buồn vui thiện ác thất thường.
Thiên đồng là sao thay đổi , ưa động mà là ‘bị động’ chứ không phải ‘chủ động’, cư cung Di thì ra ngoài nên cẩn thận, làm gì cũng phải suy tính kỹ lưỡng, vì dễ gặp chuyện thi phi, tranh chấp, tán tài, tai nạn.
Thân cư Phúc là đắc phúc vận. Có Lương Tồn ngộ Hình Triệt thì phúc lộc không được dồi dào. Dòng họ ly tán, hiếm nam (ít nam hay nam phải đi nơi khác, ly hương). Ngành trưởng làm ăn không thuận lợi, không phát đạt. Bản thân mình cũng ít quan tâm đến dòng họ, ít nghĩ đến việc tạo phúc.
Nếu buôn bán thì phải khó khăn mới kiếm được tiền, vì tiền bạc mà bị đố kị dẫn đến thị phi. Hợp với những nghề làm công hưởng lương thuộc về xã hội. Cuộc đời thường gặp lắm tai nhiều họa rồi thoát khỏi hiểm nguy.
Tuổi Dậu, đại hạn 10 năm đang ở cung Phúc là đại hạn sinh xuất: nên phải tiêu hao nhiều sức lực, tiền bạc.
Tiểu hạn vào cung Tài thì khắc người thân là nam trong gia đình. Như ‘lãng lý hành chu’: thuyền nhỏ mà đi vào biển lớn gặp sóng dữ. ‘đào hoa phá tài’: vì tình mà tổn hao tiền bạc. Tình duyên dễ gặp sầu khổ oan trái .
Chuyện xuất khẩu gỉ đó thấy mơ hồ lắm.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks