Tôi cũng xin trích một phần trong sách "Tín ngưỡng thờ cúng của người Việt Nam" để các bạn tham khảo.
Tục thờ Bà Chúa Kho là một biểu hiện khá đậm nét của tín ngưỡng thờ mẫu. Khách thập phương thường hay dâng lễ vật và cầu nguyện. Lễ vật thường là hương hoa, quả, kim hay ngân. Lời cầu nguyện đại ý là: " Con đến cửa Mẹ, nương nhờ ân đức, con cầu buôn,cầu bán,cầu lộc,cầu tài,cầu học giỏi vẻ vang, cầu xênh xang áo mũ,cầu tiến chức thăng quan, cầu gia đình yên ấm, cầu gia quyến an khang. Kính nương nhờ mẹ cho chúng con cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, ban sự cầu như đắc ý...".
Việc vay tiền Bà Chúa Kho được giải thích bằng nhiều cách. Có người cho rằng Bà là người coi giữ kho báu, có công bảo vệ kho tàng. Người biết giữ của sẽ biết cách làm cho đồng tiền sinh sôi nảy nở, giúp làm ăn phát đạt.
Tục vay tiền xin lộc Thánh ở nước ta không chỉ có ở đền Bà Chúa Kho mà còn có ở một số tộc người khác nữa như tục vay tiền ở chùa Ông Bổn của người Hoa ở Sài Gòn Chợ Lớn, tục vay tiền Bà Chúa Xứ núi Sam Châu Đốc và tục vay tiền Linh Sơn Thánh Mẫu ở Điện Bà trên núi Bà Đen.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks