Ngày sinh 18/10dl: lợi thế nằm ở lĩnh vực tòa án, chính trị, ngoại giao, thiết kế, trang điểm, trang trí nội thất, tư vấn v.v. Có lợi khi làm chung với người khác hoặc làm cho xã hội.

Ngày sinh này chủ về về thận. Chi phối tất cả các bệnh có liên quan đến bọng đái, thận, máu huyết.

Thân cư Phúc là đắc phúc vận. có Liêm Tham thì phúc lộc không đủ, tuổi thọ không cao, hay khó tránh bệnh nạn, hình tù. Thân tâm bất an, bất ổn. Họ hàng thường ly tán, phiêu bạt. Nữ nhân duyên thường khó khăn hay trắc trở; Nam thì sinh kế khó khăn.

Thiên Di có Vũ Sát ngộ Triệt: thì có chân đi, ở ngoài nhiều hơn ở nhà, thường phải lập nghiệp ở nơi xa quê hương. Ra ngoài gặp nhiều sự phiền lòng, trái ý, có khi còn mắc tai ương đáng ngại.

Tật ách có Thái dương, Thanh long: thần kinh suy nhược nên thường mất ngủ, hay đau đầu. Mắt kém, hay bị đau mắt. Có giác quan thứ 6, hay có giấc mơ đoán trước tương lai. Trong người thường có tật, hay ốm vặt. Phòng bệnh khí huyết (huyết áp), tai nạn điện lửa, tai nạn giao thông. Sau này chết ở xa quê hương.

Thê có Tử Phá Kình thì duyên tình trắc trở, hôn nhân bất lợi, lấy nhau rồi thì vợ chồng thường hình khắc, trước hòa hợp, sau ly khắc, có khi mang họa vì nhau. Vợ nên là con trưởng hay hơn tuổi chồng. Vợ chồng thường xuyên sống xa nhau thì về sau mới hòa hợp.

Tử tức có Cơ Tồn Đẩu toàn những sao cô khắc nên hiếm trai, hay sinh nhiều nhưng nuôi không được toàn vẹn. Con thông minh, hiếu thảo.

Mệnh có Phủ ngộ Không Hao: thì mưu tính việc gì thường gặp trắc trở buổi đầu, phải làm đi làm lại rồi mới thành. Tuy suy nghĩ chín chắn nhưng thường chỉ tay năm ngón hơn là tự mình hành động. Là người có óc tổ chức, chứ không thể làm người chỉ huy (dù việc nhỏ hay lớn).
Không có tay nuôi súc vật

Đắc phúc vận thì tự bản thân mình phải làm nhiều việc phúc thiện, tu hành (tu tại gia) tích phúc cho mình, cũng là để đức cho con cháu về sau, may ra được yên ổn, và tăng thêm tuổi thọ.

Tài bạch vô chính diệu thì tiền tài tụ tán thất thường, vào tay này ra tay kia khó nắm giữ được lâu dài. Tuy không nghèo nhưng cũng không phải là người có tiền tài tích trữ. Hay được người khác tài trợ. Cũng có 1 thời huy hoàng.

Quan lộc có Tướng. Cách Phủ Tướng thường là cách của người an phận thủ thường, làm những việc ổn định như công chức, giáo viên, công an viên, quân nhân, buôn bán nhỏ v.v. thì cũng tạm đủ sống.

Tuổi còn nhỏ, nên cố gắng học hành.