Bạn Ngồi Tĩnh tâm lâu lâu thì khí Trược thoát ra trên Đỉnh đầu nên sau đó bạn cảm thấy thoải mái hơn thôi, vì cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng, thanh tịnh.
Còn Việc bạn vô chỗ thanh tịnh bạn cảm thấy thanh tịnh, thoải mái còn vào chỗ ô trược, tiếp xúc với người nhiều sân si nhức đầu thì cũng do bạn chịu khó thực hành Phật pháp như Thiền hay trì chú nên cảm nhận được vậy đó, trước kia mình cũng chẳng hề hấn gì, thời gian gần đây mình cũng cảm nhận được như bạn...
Hè hè. Nói chung hiện tại mình đang cứ cố gắng Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, siêng giữ giới, siêng làm công Đức rồi cái gì được thì được, mình cũng chẳng cần
xa gì bạn àh. Mình nghĩ vậy bạn à
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks