Vài nét về lá số của bé:
Thân cư Tài là đắc phúc vận. Phúc đức có Tử Tướng được hưởng phúc, dòng họ nhiều người thọ khảo, giàu sang.
Tài bạch có Phá Lộc thì tiền bạc xảy ra nhiều biến động, và biến động thường ngoài dự kiến, và thường là tốt hơn lên. Trong đời ít nhất phải có ít nhất 1 lần lâm cảnh khốn khó. Nếu giàu sang thì khó thọ. Có thể chuyên về ngành thủ công mỹ nghệ hay buôn bán cũng đủ ăn đủ mặc.
Đắc phúc vận thì chính mình phải tự biết tu tâm dưỡng tính thật nhiều mới mong hoán chuyển được nghiệp quả.
Mệnh Tham Kị mang ý nghĩa là ‘đoạt tình’ [tình cảm không như lý tưởng, hay trắc trở về tâm lý]. (con gái mà mang mệnh ‘đoạt tình’ là không tốt), nhưng tiền bạc thì không mấy ảnh hưởng, dễ ‘làm chơi mà ăn thiệt’. Đối với anh em hay con cái thì cả tư tưởng và nếp sống đều bất đồng.
Đào hoa nhưng tình duyên lận đận, gia đạo không thuận hòa. Khó yên với 1 cuộc hôn nhân. Phu có Vũ Phủ ngộ Triệt thì tình duyên lận đận, gia đạo muộn màng.
Nhỏ thì ốm đau, lớn thì hay gặp họa bất ngờ. Cẩn thận nạn sông nước.
Mệnh có Thanh long. Thân Mệnh nằm trong vòng Thiên Không - Đào Hồng. Đại hạn 10 năm ở cung Phúc: dễ đi tu (tu đây không phái cứ cạo đầu vô chùa mới gọi là tu). Nên cho bé làm con nuôi người khác, hay làm con nuôi thánh thần. Có rãnh thì dắt bé đi chùa, đi nhà thờ, hướng bé làm theo điều thiện.
Tử tức có Đồng Mã thì sinh nhiều nuôi ít, hay con sớm xa cách cha mẹ.
Phụ mẫu có Cự Cơ thì trong gia đình thiếu hòa khí, con dễ xa cách cha mẹ. Cha mẹ bất hòa, dễ chia ly.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks