Ngày xưa ngài châu lợi bàn đà trì niệm hai từ quét bụi trừ bẩn mà đắc quả Alahan. Nếu ngày nay một người trì niệm 2 chữ này chắc có thể cho rằng bị khùng, tà ma ngoại đạo hay đó không phải lời đức Phật dạy. Vậy thay vì tìm hiểu kinh này có phải đức Phật thuyết không? Câu hỏi này không ai trả lời được vì ngay 1 số vị tiểu thừa đã không công nhận kinh đại thừ rồi và vấn đề có một thái tử tất đạt đa bằng xương bằng thịt hay chúa giesu bằng xương bằng thịt hay không vẫn còn tranh cãi chưa đến hồi kết. Cái chúng ta cần là ta học hỏi được gì từ những quyền kinh đó mang đến lợi lạc cho ta và những người xung quanh ta. A di đà Phật!