Mật tông là 1 nhánh trong đạo Phật. Đạo Phật được đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni vì nhân duyên lớn mà chuyển thế thuyết pháp dẫn dắt chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến.

Như vậy người chỉ ra con đường tu tập cho chúng sinh ta bà là đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni, bản quyền là của Ngài, Ngài không đăng ký bản quyền thì thôi, lý gì chúng đệ tử 2000 năm sau lại lấy những gì Ngài truyền bá rồi tự cho mình có cái quyền đăng ký bảo hộ?

Còn sử dụng lời lẽ khinh miệt, đe dọa đối với những người muốn tu học chân chính? Và tự khẳng định là sắc lịnh của Thượng đế, của thánh thần trời Phật. Xin hỏi trời Phật nào có cái tâm phân biệt như thế?

Hay là chính những con người kia đã và đang có những hành động phỉ báng Phật pháp, phỉ báng trời Phật thánh thần?

Thật là đau lòng thay!