Trích dẫn Nguyên văn bởi Lập Chí Xem Bài Gởi
Con Tên Phong Quê Trà Vinh. Con gặp nạn năm lớp 12, đi Thầy thì nói bị bạn học chung lớp hại. Nay đã 7, 8 năm mà chưa giải ra hiện mang âm binh trong người làm cho người khác thấy suy nghĩ bản thân và quấy phá không cho có được cuộc sống bình thường. Bản thân thật không cam phục do thấy bản thân không có hại ác chi ai mà bị như vậy, khiến bản thân trở thành một thằng vô dụng không thể làm được việc gì. Nên xin các Sư Phụ thấy được hoàn cảnh hiện giờ của con mà xin ra tay cứu giúp, con nguyện theo học Đạo để có thể cứu giúp và trừng trị những kẻ ác tâm hại người khác mà không cầu mưu lợi gì riêng cho bản thân.
A di đà Phật!
Con có biết con bị như vậy là nhân quả không con? Nghĩa là tiền kiếp con gieo nhiều tội ác kiếp này con mới thọ lãnh cái quả như vậy. Nhân quả không sai chạy, nhân quả rất công bằng. Bản thân không hại ai là mình chỉ thấy kiếp này con ah, còn nhiều kiếp trước mình gây bao nhiêu tội ác gay bao đau khổ cho biết bao nhieu ngươi thì mình không có biết.
Những người bi như con chú giúp rất nhiêu rồi. Nếu sau một thời gian kiên trì nghe và làm theo lời chú thì đều có kết quả tốt đẹp và trở lại như xưa. Đó là hnag2 ngày đi đứng nắm ngồi thành tâm niệm Phật, niệm nghe rõ từng chữ chứ đừng có niệm cho có niệm chẳng có tác dụng gì, mỗi ngày lạy sám hối 49 -108 lạy đối với oan gia trái chủ sám hối tội lỗi của mình gây tạo ra, sau đó hồi hướng công đức hành trì trong ngày cho oan gia trái chủ theo mình khuyen họ nương theo ánh sáng từ bi phật pháp ma tu tập xóa bỏ hận thù, cùng mình tu tập để sớm được siêu thoát. Luôn tu sửa tâm tánh, kiểm soat thân khẩu ý, khi tâm mình khời lên tham sân si thì nhận r ano1 ngay đừng có cuốn theo nó mà dừng lại rồi niệm Phật cho tâm trờ về trạng thái an lạc, hoan hỷ. Cứ kiên trì lên bờ xuống ruộng ruộng như vậy gắp rất nhiều thử thách như vậy sau một thời gain sẽ có nhưng kết quả chuyển biến rõ rệt.
Học đạo để cứu nhân độ thế, giúp chúng sanh và bản thân minh thoát khỏi khổ đau phiền não mang đến những an vui hạnh phúc an lạc trong tâm hồn chứ không phải trừng trị những kẻ ác tâm, mà dùng tâm từ bi để mà cứu độ những kẻ ác tâm.
Nếu con muốn tìm hiểu sâu hơn về đạo hya liên hệ với chú qua facebook hoặc sky. Chúc con tinh tấn và an lạc. A di đà Phật!