
Nguyên văn bởi
AnhDuong79
Chào Badao! chính vì như thế tôi mới nói là không lên coi Thượng Đế là đấng toàn năng. Nếu bạn nói Thượng Đế là người có quyền năng nhất, nhiều khả năng nhất thì tôi đã không phản đối, vì Đạo nào cũng coi mình là nhất rồi. Hơn nữa theo cách diễn giải của các bạn thì tôi hiểu sự phát triển tuần hoàn đó như một vòng tròn đi theo chiều nào cung gặp được đich (Thượng Đế), nhưng đời rõ ràng có tiến có lui, có tinh tiến thành Bồ Tát, Phật có thoái đọa thành ma quỉ, tai sao không có đạo nào khuyên người ta làm ác để khi đạt đến cực đại lại được về với Thượng Đế vì đi theo chiều này dễ hơn nhiều mà chẳng phải kiêng cữ gì lại nhanh về với Thượng Đế hơn? Vậy mục đích cuối cùng của các bạn là gì?
Bookmarks