- Ông @Sesônglai: nếu ông có được sự tư duy, có được sự suy nghĩ, ông hãy im lặng mà theo dõi. Thực tế, ông cứ nói "bánh vẽ", "bánh vẽ"... mà tôi lại nghi ngờ rằng ông không hiểu từ "bánh vẽ" nguồn gốc hay mục đích nó là gì.
- Ông nên phân biệt "bánh vẽ" khác với "triển khai". Bánh vẽ là cái thứ nói cho nhiều vô...xong đợi chết đi mới biết được. Đó là ý nghĩa của bánh vẽ. Còn, triển khai là giải thích, trình bày một vấn đề theo chiều sâu - xa thêm nữa cho mọi người có thể lãnh hội.
Khi đem áp dụng những cái đó vào thực tế, nó có tác dụng thì không nói cái triển khai là bánh vẽ. Mà, bánh vẽ tức là vẽ hươu, vẽ vượn, thần thông, phép màu... và cuối cùng là KHI CHẾT MỚI ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH, CHẾT MỚI BIẾT KẾT QUẢ, thì đó mới đích thị là "bánh vẽ" !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks