Trích dẫn Nguyên văn bởi Sesônglai Xem Bài Gởi
ÔNG THÍCH LÀM TÀO THÁO KỆ ÔNG. Tào tháo giết HOA ĐÀ đấy! Hay ví dụ người ta có tận mắt thấy vi trùng bệnh chưa? MÀ KÊU NHAU ĐI CHÍCH NGỪA? Thằng nào lỳ kệ nó.
- Tôi chỉ hỏi ông có tận mắt thấy những điều ông nói về bà 5 Nghĩa không thôi mà, liên quan gì tới Hoa Đà với Tào Tháo. Chuyên gia dẫn chứng tào lao.

Trích dẫn Nguyên văn bởi Sesônglai Xem Bài Gởi
CÁC LINH MỤC NHÀ TÔI ĐI KHẮP THẾ GIỚI HỌC, CHỨ ĐÂU NGỒI LỲ MỌT SÁCH. Cứ CHÍCH NGỪA, DÙ MẮT CHƯA TẬN THẤY, CÒN HƠN NGU RỒI KHÓC
- Chắc các Sư Thầy/Sư Cô Phật giáo không có đi khắp TG để tu học? Tìm hiểu thử Cố HT.Thích Minh Châu thử đi ông bạn.

- Chích ngừa là phải chích, nhưng phải ngừa đúng bệnh. Phải tìm hiểu xem mình bệnh gì mới chích, a-tầm-phù thấy mình có những triệu chứng lâm sàn giống người ta thì cho là mình bệnh như người ta.

Xong thì tự cho rằng mình ĐÃ CHÍCH NGỪA, mà không ngờ là chích không đúng thuốc. Tới khi tắt thở cũng chẳng biết tại sao mình chích ngừa rồi mà cũng chết! Trong khi ai cũng biết nguyên nhân!