Chào bạn nghe máy niệm Phật tốt mà không tốt.
Tốt đối với người mới, với những ai còn mê muội.
Không tốt khi chính mình là người muốn tu, muốn niệm Phật.
Tâm chúng ta không có hình có tướng, vì duyên pháp ác dẫn đến các hạnh ác xấu
Vì duyên pháp lành mà dẫn đến các hạnh lành.
Tâm chúng ta thường hay nhận các cảnh sắc bên ngoài làm tâm, khi nó thay đổi Tâm chúng ta cũng cuốn hút thay đổi theo. Mãi mãi đó chỉ là tâm ngoại cảnh hay gọi là Tâm lừa dối.
Nghe tiếng niệm Phật, niệm Phật là pháp lành duyên với pháp lành có thể giúp thân tâm ta hoan hỷ nhưng là không thật bởi nó ở bên ngoài.
Khi tâm cuốn hút theo cảnh sắc bên ngoài ta có so sánh, ta có chấp thủ, ta có biên kiến, rồi phiền não nảy sinh. Nên bình thường không sao, nhưng khi gặp cảnh xấu, ta bị cuốn hút theo ngay, rồi lúc đó ta không biết mình làm gì đâu, chỉ thây rằng "Tại nó thế này thế khác, như thế là không được thế này thế kia"
Qua điều trên, mình thấy nên niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật thay vì nghe băng đĩa.
Tự mình niệm và xoay cái niệm trở vào cái thấy thường thấy.
Bạn tham khảo thêm kinh " Niệm Phật Ba La Mật" nhất là phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát niệm Phật viên thông.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks