
Nguyên văn bởi
taihugo
Chú thích: Tiếng Phạn - Sanskarit là ngôn ngữ của cõi trời Phạm Thiên khi Phật còn tại thế thuyết pháp cho chư Thiên nghe. Nếu như bạn tụng tiếng Phạn thì bạn chỉ cần tụng 1 biến (1 lần) là được. Còn nếu tụng chữ Hán thì phải tụng 7 lần mới hiệu nghiệm.. Vì cũng ví dụ như ở thế gian, khi bạn nói chuyện với người nước ngoài kiểu nói tiếng bồi khác với người bản xứ nói sẽ chuẩn hơn, họ hiểu nhanh hơn..Chư thiên cũng vậy bạn ạ...Nếu như bạn khó học hết 5 đệ chữ Phạn, bạn cố gắng học câu tâm chú cũng được.
Tâm chú lăng nghiêm:
Oṃ anale anale viśade viśade vīra vjra-dhare, bandha bandhani, vajra-pāṇi phaṭ! hūṃ trūṃ phaṭ! svāhā. Namaḥ stathāgatāya sugatāya arhate samyak-saṃbuddhāya, siddhyantu mantra-pada svāhā.
Hòa thượng Tuyên Hóa có nói: "Ngày nào chú lăng nghiêm còn là Phật pháp còn"
Ngày xưa, khi mình học cũng dựa trên link youtube tụng đó, nghe riết nghe riết học theo mất cả vài tháng mới thuộc được bạn ạ..Chúc bạn thành công!
Thiện Tài
Bookmarks