Đầu năm ,mọi người thường hay đi xem vận hạn trong năm.Và xem sao-hạn ...để rồi làm lễ dâng sao giải hạn ,mang lại tâm lý thoải mái cho cả năm,tuy nhiên những ông thầy bà cô có trình độ chuyên môn thì ít ,học vớ vẩn .Gặp thân chủ nào gặp sao :la hầu,kế đô,vân hán... là tuyên bố rất xấu ,phải tiến hình nữa ,làm cho thân chủ lo lắng và một cuộc lễ tốn kém được diễn ra.gặp những gia đình khá giả thì đỡ ,gặp gia đình kinh tế kém,cố vay mượn để làm lễ giải hạn ,tiến hình ,thì quả là một vấn đề.Hôm rồi tôi có đến điện một nhà thầy (giới tính nam) ở Hà đông,thầy bảo dâng sao giải hạn tiến hình một người 150ngàn-200 ngàn.tôi hỏi sao gì ,thì thầy trả lời rất nhanh ,còn hạn gì thì thầy chẳng biết ,sao có sao đẹp sao xấu hạn thì thường là xấu,thế mới dâng sao giải hạn ,nếu sao tốt thì nghênh ,sao xấu thì tiễn ,còn hạn nào cũng phải giải .ví dụ :ngũ mộ hạn xấu tốn tài-tam kheo đau mắt đề phòng chân tay ...
Một điều tôi muốn nói ở đây là ,sao nó có hành của nó ,tuy sao la hầu bản chất là xấu ,nhưng với người mạng thổ thì không nguy hại lắm .vì bản mệnh khắc hành thủy của sao nhưng với người mạng hỏa thì bị ảnh hưởng nhiều ,vì sao này hành thủy khắc lại mạng hỏa.
luôn phải lấy tiêu chí :sao khắc mạng là xấu nhất ,mạng khắc sao là xấu nhì,mạng sinh sao đẹp vừa ,mạng đồng hành với sao thì có 2 khả năng :sao có tính chất xấu thì bị chịu xấu và ngược lại sao có tính chất tốt thì hưởng tốt...
Thông thường các thầy không biết lý giải và biện luận các hạn và sao
ví dụ sao la hầu xấu chủ mồm miệng,cửa quan,tai mắt...hạn tháng 1-6-7 Nhưng phải xem cả hạn nữa ví hạn tam kheo .thì phải biện luận trong tháng 1-6-7 phải cẩn thận đi lại xe cộ ,mắt mũi tay chân ,và đề phòng những lý tính của sao.
và ngoài ra phải để ý đến vận niên nữa ,như vận :thái tuế-thái dương-....tang môn- ...bạch hổ-...điếu khách...các vận niên tang-hổ-điếu thường hay có chuyện lo buồn tang gia,nếu là con trưởng,bố mẹ già hay trong nhà có người ốm nặng mà vận niên có tang-hổ-điếu thì phán đoán dễ có tang.
Một người trình độ sơ học ,chỉ cần hiểu nguyên lý này ,thì dự đoán cho thân chủ đã có sắc xuất đúng tương đối cao.
Phải xem sao,hành của sao ,hành bản mệnh,hạn gì, vận niên,tất cả phải lấy ngũ hành chế giảm biến hóa,..gia giảm mới gọi là tạm được.nếu nâng trình độ một chút là xem thêm bài tây rồi xem dịch...thì dự đoán trong năm cho thân chủ khá chính xác,tôi cũng hay áp dụng kiểu này ,còn thân chủ có cả tử vi nữa thì tuyệt vời.
Còn các ông thầy ,đại trà bảo dâng sao giải hạn hỏi sao thì biết hỏi hạn thì đã tắc còn vận niên thì mù tịt.
Tôi ví dụ :hôm mùng 6 tết ,có người đến nhờ tôi xem hộ vận niên năm nay ra sao ,gia sự cửa nhà ...tôi ghi tên tuổi ,anh ta cho cả tuổi bố mẹ đẻ (vì anh ta ở chung với bố mẹ) .
Sau hồi lập và xem quẻ :anh ta tuổi 39,vợ 32,bố 69 ,mẹ 59,mà anh ta là con trưởng,.Bốc thử dịch và bài tây thấy có A bích làm chủ bài,kết hợp dữ kiện tuổi tác tôi bảo năm nay nhà có tang vào tháng 1-6-9...và đúng hôm 17 tháng giêng vừa rồi,bố anh ta bị tai biến và hy sinh.Tại sao tôi đoán như vậy là vì:anh ta 39 tuổi có sao thủy diệu chiếu mệnh (chủ sầu bi ,nước mắt),hạn ngũ mộ :chủ hạn xấu tốn tài,vận niên tang môn chủ dễ sinh tang.bố thì sao vân hán,hạn địa võng,vận niên bạch hổ.mẹ sao thổ tú,hạn diêm vương,vận niên điếu khách (chủ về văn điếu và phúng viếng) ...và một số dũ kiện nữa ,nhưng bộ bài tây đem lại quyết định lời phán của tôi mạnh nhất ,và sự việc đã diễn ra rất nhanh.
Trên đây tôi viết một số kinh nghiệm để mọi người tham khảo.Thấy sao xấu cũng đừng sợ ,đừng lo nghĩ nhiều mà chỉ có lợi cho các ông thầy thôi ,thấy tốt có khi cũng đừng vội mừng ,sao tốt mà vẫn có tang hoặc có hạn như thường ,bởi còn hạn ,còn vận niên .và...cái phúc vận nữa.Tuy nhiên đây không phải là cách xem triệt để ,bạn nào mà có trình độ cao thì có thể gieo dịch,tử vi,bấm độn (thường bát môn vào cửa thương cũng hay có hạn).