Thực sự ăn chay là một điều không bắt buộc, và cũng chẳng phải ăn chay mới tu được, không ăn chay không tu được. Nhưng thực sự ăn chay đối với người tu hành là một điều quan trọng, hành giả sẽ đạt được nhiều lợi ích khó có thể kể hết được, chỉ có những người thực hành việc ăn chay một cách tinh tấn và bền bỉ mới có thể hiểu được sự quan trọng và lợi ích vô hạn của nó. Nếu từ người khác kể ra thì cũng rất khó có thể hiểu hết tầm quan trọng được. Nếu chỉ ăn chay 1 vài ngày trong năm hoặc trong tháng cũng khó cảm nhận được luôn. Vậy nên bạn nào có điều kiện tốt thì thực sự nên ăn chay, còn điều kiện thực sự chẳng cho phép thì giữ ngũ giới cấm cũng là điều thực sự tốt rồi, vì giữ ngũ giới trong kiếp này thật sự cũng chẳng dễ. Ăn chay mà điều kiện không có thì nên được sự cho phép của gia đình, đặc biệt là bố mẹ vì thực sự ăn chay mà điều kiện kém sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe trong thời gian dài.
Chúc mọi người tinh tấn.