Ngày sinh 18/12dl: các nghề phù hợp bao gồm giáo viên, luật, tôn giáo, du lịch, chăn nuôi, thú y.
Ngày sinh này chủ về cặp đùi và mông. Chi phối về các mụn nhọt hoặc thương tích xảy ra ở những nơi đó.

Thân cư Phu có Nhật ngộ Triệt thì tình duyên trắc trở, hôn nhân gặp trở ngại. Nên muộn lập gia đình hay đi xa mà thành hôn mới mong tránh được hình khắc.
Mệnh có Thiên Cơ Quyền là người có chí tiến thủ, sống có mục đích, ý kiến đưa ra cũng được người xem trọng. Trong đời dễ xảy ra biến động làm thay đổi cuộc đời không như dự liệu ban đầu. Có thể xoay sở tiền bạc nhưng tiền bạc không bền.
Là người thông minh, hiếu học nhưng tính nóng vội, học nhiều mà không tinh thông 1 nghề nào nhất định, khó mà theo đuổi công việc hay lý tưởng nào cho được lâu bền. Kế hoạch cho dù tính kỹ đến đâu nhưng đến khi bắt tay vào hành động thì vì nóng vội mà làm cho thất bại. Vì thế chỉ thích hợp làm người mưu sĩ, hiến kế, không thích hợp đứng ra chỉ đạo công việc gì. Là người không đảm đang, chỉ thích an nhàn, nhưng bù lại anh chồng lại có tay làm ra tiền.
An Thân có Nhật ngộ Triệt thì chỉ nên an phận. Có thể chuyên về kỹ nghệ, buôn bán vải vóc, thêu thùa may vá là tốt. Vì mệnh cách “nội binh ngoại tướng”: dễ bị tiểu nhân làm hại.

Tử tức có Vũ khúc ngộ Triệt thì ít con, thường sát con đầu, khó nuôi con buổi đầu, hay sinh con ra không hợp với cha mẹ, hay khó nhờ con.
Thiên Đồng là phúc tinh, không phải tài tinh, cư cung Tài thì không có khả năng buôn bán. Nhưng thiếu thời mà chịu cực chịu khổ thì về sau làm nên, còn nếu sống an nhàn hưởng thụ thì vận tài lớn khó gặp.
Tật ách có Thất sát: thường gặp những tai họa ngoài ý muốn, bộ máy hô hấp không tốt. Rất dễ bị tai nạn bất ngờ.
Thiên Di có Thiên Lương thì nên đi xa lập nghiệp.
Quan lộc có Cự Tuần thì có thể “khẩu thiệt sinh tài lộc” (nhờ ăn nói mà có tài lộc), nhưng cẩn thận “bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra”.
Phúc đức có Thái âm miếu vượng thì được hưởng phúc. Ly hương dễ làm giàu. Con gái trong dòng tộc xinh đẹp, khá giả.