Mọi tôn giáo đều phải được chấp nhận... cho mỗi người được lên thiên đàng theo cách của mình. Bạn hiểu biết nhưng tâm hồn hẹp hòi, không biết rằng mỗi tôn giáo phù hợp với bản tính từng nhóm người, Kitô giáo phù hợp với phần đông nhân loại nên được họ chấp nhận. Do Thái giáo à, bạn muốn gia nhập đó, nhưng không có truyền thống và tập tục, không sống trong cộng đồng Do Thái hỏi làm sao bạn giữ được 613 giới răn, bạn chỉ biết đứng nhìn rồi sùng bái họ thôi sao, cả đời định làm kẻ ngoại đạo vô thần à. Chỉ kẻ ngốc mới lo cho niềm tin của người khác. Thomas Jefferson có nói: "Tôi chẳng cảm thấy tổn thương nếu hàng xóm của tôi nói có 20 vị Chúa hoặc không có vị Chúa nào. Nó không ảnh hưởng tới túi tiền của tôi, cũng chẳng làm chân tôi đau."
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks