Theo em, việc nuông chiều đương nhiên là sai bét, việc hà khắc (tùy lúc, tùy chỗ, chỉ nên ở khoảng 10-20% để con thấy được cái giá phải trả nếu như làm sai việc gì đó)
2 cái này phải thật linh động, tùy trường hợp. Gia đình là nơi để nuôi trẻ lớn, nên cần đầy đủ chất dinh dưỡng cho chúng, đủ yên tĩnh cho trẻ ngủ ngon và cho chúng lúc học bài, đầy đủ tình yêu thương để chúng thấy ấm áp khi về nhà, có sự quan tâm để uốn ắn, chỉnh sửa những thứ ko tốt trong đầu nó. Chỉ khi nào quá lắm, em mới đánh vào mông chúng.
Nơi nào dùng vũ lực nhiều thì cũng giống như chủ nhà suốt ngày đánh chó, chó sẽ rất dữ vì coi đó là điều bình thường.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks