Mỗi tu sĩ tu hành tới 1 cấp độ nào đó chọn tái sanh lại để vì mục đích lợi sanh thì sẽ bắt đầu 1 dòng tái sanh. Ví dụ Đức Dalai La-ma đời thứ 14, Đức Ban Thiền đời thứ 11. Thật ra, ai cũng biết Đức Ban Thiền thứ 11 hiện nay là giả mạo do TQ chọn 1 diễn viên thay vào. BBC đưa tin rằng Ban Thiền thật đã bị bắt và là tù nhân chính trị trẻ nhất.
Theo truyền thống Tây Tạng thì Đức Dalai La-ma lãnh đạo thế quyền, Ban Thiền La-ma thì lãnh đạo về tôn giáo.
Mỗi dòng phái có nhiều vị tái sanh, mỗi vị tái sanh tạo thành 1 dòng tái sanh. Ví dụ: Dòng Karmapa có Đức Ka-rmapa thứ 17 và dòng tái sanh Ka-rmapa, dòng Sharmapa là tái sanh của các vị Sharmapa, dòng Tai-si-tu. Ngài Ga-rchen Rinpoche cũng là dòng tái sanh thứ 8. Ngài Khenchen Minling cũng là tái sanh thứ 9 của dòng Minling, ...
Vị tái sanh này, nếu thật sự là tái sanh thì cũng là tái sanh đời thứ 6 của 1 vị chứng đắc nào đó. Xác nhận tái sanh không hề có chuyện bốc thăm như báo lá cải này nói. Tái sanh phải được xác nhận bằng nhiều thứ: 1. là di chúc hay những chỉ dẫn của vị chứng đắc trước khi mất về chuyển kiếp của vị đó. 2. những đệ tử thân tín đi tìm đứa trẻ tái sanh trong thời điểm thích hợp. 3. thử đứa trẻ bằng chọn lựa những vật thân thuộc của tiền kiếp đứa trẻ, trộn nhiều đồ lại và đứa bé chọn đúng những thứ thuộc về đứa trẻ trong tiền kiếp... Có thể có những sự xác nhận bằng các giấc mơ của các vị Thánh Tăng trong dòng tu hay sự chỉ dẫn của các Hộ Pháp, của các Thánh Đồng, ... và đứa trẻ phải được trui rèn trong tu viện dành cho các vị Tái Sanh.
Cộng đồng người Việt ở Cali có 1 vị tái sanh đó là chú bé Donald Phạm. Và hiện tại đã trở thành tu sĩ ở Ấn, tu học trong tu viện dành cho các vị Tái Sanh, mặc dù báo chí chẳng nói nhiều về việc người ta có khẳng định chú có phải là Tái Sanh của Thánh Tăng nào hay không nhưng thực tế là chú đang học trong trường dành cho các vị Tái Sanh.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks