-Ngày sinh 16/9dl: thành công ở lĩnh vực y tế, công tác xã hội, dạy học, kế toán, thiết kế phong cảnh..Những nghề cần tính cẩn thận và trật tự.
-Ngày sinh này chủ về về bụng, ruột . Chi phối các bệnh như đau bụng ,tiêu chảy ,kiết lỵ ,táo bón ,ruột thừa ,sưng ruột…
-Năm Canh Ngọ, giờ Giáp Tuất, cách Hồng nhật ánh liêm(Ánh sáng mầu hồng của mặt trời chiếu vào rèm)
• Giải: Hỷ khí tức tại mục tiền (Điều vui mừng ngay ở trước mắt)
-Tứ trụ thuần dương: năm Canh Ngọ, tháng Giáp Thân, ngày Giáp Thân, giờ Giáp Tuất=>tính nóng nảy, khắc người thân, khó có con, về già thường cô độc, sống 1 mình, có năng khiếu tu hành.
*Sinh ngày 28/7al thuộc sao ‘Trương’ trong “Nhị thập thất tú”:
_Vận mệnh: cả đời đan xen họa phúc song đôi, việc thành rồi lại không thành, không thành rồi lại thành.
_Tính cách: kiêu ngạo, thích nghiên cứu học thuật, việc gì cũng truy cứu tới cùng. Lòng dạ hẹp hòi, hiếu thắng, hay xem thường người khác.
_Sự nghiệp: tính cách độc lập, có thể tự xây dựng sự nghiệp.
_Tài vận: trung bình, nhưng cuộc sống xa hoa. Tuy không thiếu tài năng nhưng vì không chuyên chú vào công việc nên tài lộc bị ảnh hưởng. Nếu liên tục kiên trì thì cuối cùng sẽ thành công.
_ Tình yêu và hôn nhân: thích kết giao bạn bè, chọn tiêu chuẩn cao, kết hôn muộn màng.
Mệnh Cự môn ngộ Tuần thì suốt đời mưu tính việc gì cũng hay gặp trắc trở, phải làm đi làm lại rồi mới thành.
Bản tính đa nghi, có khiếu ăn nói nhưng cũng dễ chiêu thị phi khẩu thiệt, nên “uốn lưỡi 7 lần” trước khi nói, “cẩn thận bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra”.
Có thể dùng lời nói mà chiêu tài lộc. Theo những ngành nghề khác dễ chiêu khẩu thiệt. Cuộc đời gặp nhiều lao nhọc, phải có nhiều cố gắng phấn đấu thì về sau mới có thành tựu.
Thân cư Tài là đắc phúc vận. Phúc đức có Thiên Lương thì họ hàng ly tán, nhiều người phiêu bạt tha hương,những người ở lại quê hương thì lao đao hay sa sút, dễ tiến thân theo con đường bá đạo. Bản thân mình cũng phải ly tổ. Trong đời phải có ít nhất 1 lần “thập tử nhất sinh”.
Đắc phúc vận thì bản thân mình phải làm nhiều việc phúc thiện, tích đức cho mình cùng là để đức cho con cháu về sau.
Tài bạch có Thái dương ngộ Triệt thì tiền tài tụ tán thất thường, vào tay này ra tay kia khó nắm giữ được lâu dài. Có tiền hay phô trương mua sắm.
Thiên Di có Thiên Đồng thì có chân đi ,ra ngoài làm gì cũng nên cẩn thận, suy tính trước sau kẻo dễ gặp thị phi, tranh chấp.
Phu thê có Cơ Âm Lộc Mã thì chồng tài giỏi, có tài lộc nhưng nhiều tai tiếng,hay tính toán tiền bạc, dễ gặp họa, hay lãnh đạm chuyện phòng the.
Tử tức có Phủ ngộ Tứ Không: đường con cái khá là khó khăn, vất vả, hiếm trai, khó nhờ con.
Hạn Thiên PHủ (35->44)thì phát đạt ,nhưng vì cung hạn Thiên Không ở tứ mộ nên đừng tham cầu thái quá mà gặp hung.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks