Trích dẫn Nguyên văn bởi MuaDong Xem Bài Gởi

Đại Bi và Ngũ Bộ Chú phải kết hợp với nhau thì mới mau chóng thành tựu đc.
Theo người điên này nên dùng từ nên thay thế vào từ phải. Mọi việc tùy thuận nhân duyên và căn cơ chúng sanh, vì đối với người khác dùng từ phải có nghĩa như là sự bắt buộc, nhưng tâm họ không thích phải trì vậy. Người thích trí chú đại bi không thôi, người thích trì chú đại bi và lục tự, người thích trì chú đại bi và chuẩn đề, người thích trì đại bi là ngũ bộ chú, đó là căn duyên của họ, pháp không có cưỡng cầu. Nếu người trì một câu chú miên mật đi đứng nằm ngồi chỉ niệm trì 1 câu chú đạt đến bất niệm tự niệm đó là điều đáng quý, vì ngay khi đó vọng tưởng tham sân si không có kẻ hở để lọt vào trong tâm thức của người ấy. Trì 1 câu chú cũng được, trì nhiều câu chú cũng được, niệm Phật cũng được, niệm một chữ Phật cũng được, niệm 2 từ quét rác cũng được miễn sao tâm không khởi vọng niệm là được, tâm từ bi mở rộng ra không có ngăn cách. Vì thế ai có duyên với câu chú gì hãy quyết tâm niệm trì miên mật, đi đứng nằm ngồi gì cũng niệm, để pháp trụ vào tâm, để tâm được an tĩnh an lạc với sóng gió nghiệp lực.