Khi tâm con người thanh tịnh sẽ phát ra vầng hào quang bao boc cơ thể gấp hàng triệu lần những năng lượng của mấy hòn đá vô tri vô giác này. Khi tâm còn người tham sân si mạn nghi nhất là những người đang đổ nghiệp thì cơ thể phát ra những luồn năng lượng xấu bao bọc, cho dù có chất hàng triệu hòn đá bằng chất cao như cái núi cũng không thể xoay chuyển nghiệp lực, không làm cho nguồn năng lượng tốt hơn.
Do đó, đừng mê muội chạy theo những cái hư ảo mà tiền mất tật mang. Hãy làm cho tâm mình trong sạch để hấp thu những nguồn năng lượng sạch từ vụ trụ, lúc đó cơ thể ta luôn bao bọc những trường năng lượng tốt từ vũ trụ mà hàng triệu cái cục đá này cũng không sánh bằng. Muốn có được nguồn năng lượng tốt tuôn chảy trong cơ thể ta, ta và vũ trụ hòa hợp là một thì hãy tu tâm sửa tánh, niệm phật hành thiện, tu sửa thân khẩu ý, diệt trừ tham sân si.
Nhắc lại đừng mê muội nhìn thấy cái ngọn, mà hãy nhìn sâu vào bản chất để thấy cái gốc, và vun trồng cái gốc vững chắc chúng ta sẽ có trái ngọt.