Tỷ Minh Đài mến
Theo "đạo giáo dân gian" Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn là đấng tối cao, vô thượng, cùng với Thái Thượng Lão Quân và Linh Bảo Đại Pháp sư là chủ của tất thảy, và hóa sinh ra cả vũ trụ, có trước vũ trụ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm trong tay quy luật vận hành của vũ trụ, hóa thân thành các đấng thần thánh. Những người thờ Tam Thanh tin rằng Nguyên Thủy Thiên tôn hóa thân thành Bàn Cổ tạo lập trời đất; rồi sau đó lại là đấng chỉ định Ngọc Hoàng Thượng đế làm vua ba cõi Thiên Địa Nhân.
Nhưng theo truyện Phong Thần thì lúcThông Thiên Giáo chủ bị bại mấy trận, tức mình lập trận Vạn Tiên, vô cùng lợi hại để đánh các Tiên Xiển giáo trả thù. Đức Lão Tử, Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn và hai vị Phật ở Tây phương phải xuống phàm một lần nữa để phá trận Vạn Tiên. Thông Thiên Giáo chủ phải thua chạy, đến một chân núi kia mới dừng lại ngồi nghỉ, trong lòng rất tức giận, định lập thêm một trận nữa gọi là trận Địa Thủy Hỏa Phong để giết chết hai vị Giáo chủ Xiển giáo thì mới hả dạ.
Giữa lúc đó, nơi hướng Nam có một vừng mây Ngũ sắc hiện ra, hào quang sáng lòa, mùi hương thơm nực, rồi có một Ông Lão đi đến ngâm lớn:
Từ đời Bàn Cổ ẩn trong rừng,
Dạy được ba trò, dạ rất ưng,
Xiển giáo chia ra cùng Triệt giáo,
Cho hay cũng một gốc Hồng Quân.
Thông Thiên Giáo chủ giật mình, biết Thầy mình là Hồng Quân Lão Tổ đi đến, liền quì mọp xuống nghinh tiếp. Hồng Quân Lão Tổ phán:
- Các ngươi, hai bên đều có lỗi lầm cả. Nay phải bỏ lỗi lầm để hòa thuận cùng nhau. Nếu đứa nào không nghe lời, Ta không nhìn là đệ tử của Ta nữa.
Đức Hồng Quân Lão Tổ dắt Thông Thiên đến Lư Bồng để gặp Đức Lão Tử và Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai vị nầy lật đật chạy ra khỏi Lư Bồng, quì mọp xuống đất nghinh tiếp Đức Lão Tổ.(...)
Vậy nếu căn cứ truyền thuyết và truyện Phong Thần thì : ông Trương Hữu NHân có hạnh khiêm cung nhẫn nhịn biết tu hành nên được Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ định cho làm Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là bạn của Đức Thái Thượng Lão Quân ( Đức Lão Tử ) trong khi đó Đức Thái Thượng Lão Quân lại là thần tử của Đức Thượng Đế ???!
Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế ở dưới quyền của Đức Nguyên Thỉ Thiên Tôn , Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn lại ngang quyền cùng Đức Thái Thượng Lão Quân , Đức Thái Thượng Lão Quân lại ở dưới quyền của Đức Thượng Đế
Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn và Đức Thái Thượng Lão Quân lại ở dưới quyền của Đức Hồng Quân Lão Tổ . Vậy Đức Hồng Quân Lão Tổ là ai ? Thông Thiên Giáo chủ bị bại mấy trận, tức mình lập trận Vạn Tiên, vô cùng lợi hại để đánh các Tiên Xiển giáo trả thù. Đức Lão Tử, Đức Nguơn Thủy và hai vị Phật ở Tây phương phải xuống phàm một lần nữa để phá trận Vạn Tiên. Thông Thiên Giáo chủ phải thua chạy, đến một chân núi kia mới dừng lại ngồi nghỉ, trong lòng rất tức giận, định lập thêm một trận nữa gọi là trận Địa Thủy Hỏa Phong để giết chết hai vị Giáo chủ Xiển giáo thì mới hả dạ.
Giữa lúc đó, nơi hướng Nam có một vừng mây Ngũ sắc hiện ra, hào quang sáng lòa, mùi hương thơm nực, rồi có một Ông Lão đi đến ngâm lớn:
Từ đời Bàn Cổ ẩn trong rừng,
Dạy được ba trò, dạ rất ưng,
Xiển giáo chia ra cùng Triệt giáo,
Cho hay cũng một gốc Hồng Quân.
Thông Thiên Giáo chủ giật mình, biết Thầy mình là Hồng Quân Lão Tổ đi đến, liền quì mọp xuống nghinh tiếp. Hồng Quân Lão Tổ phán:
- Các ngươi, hai bên đều có lỗi lầm cả. Nay phải bỏ lỗi lầm để hòa thuận cùng nhau. Nếu đứa nào không nghe lời, Ta không nhìn là đệ tử của Ta nữa.
Hồng Quân Lão Tổ dắt Thông Thiên đến Lư Bồng để gặp Lão Tử và Nguơn Thủy. Hai vị nầy lật đật chạy ra khỏi Lư Bồng, quì mọp xuống đất nghinh tiếp Lão Tổ.
Từ từ chúng ta đang bắt đầu đi vào ngõ cụt chư HTĐM xem ngẫm từ từ nếu không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma chết hihihihi
Vậy theo Phong Thần Truyện và tài liệu của “đạo giáo trong dân gian” chúng ta hiểu sao đây , có phải hiểu là : Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ định cho Ngài Trương Hữu Nhân làm Ngọc Hoàng Thượng Đế tức là Đức Nguyên Thủy lớn hơn Đức Thượng Đế !(?) . Vậy Đức Nguyên Thủy “lớn” hơn Đức Thượng Đế!(?) Trong khi đó Đức Thái Thượng Lão Quân tức là Đức Lão Tử lại là thần tử của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế ở dưới quyền của Đức Thượng Đế nhưng lại là bạn ngang hàng với Đức Nguyên Thủy!
Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn và Đức Thái Thượng Lão Quân lại là học trò ở dưới quyền của Đức Hồng Quân Lão Tổ ! Chà chà không biết Hồng Quân Lão Tổ là ai mà to thế , để mở sách xem …....
Hồng Quân: Đấng Thượng Đế !!!!!! Lão Tổ: ông già là ông Tổ đầu tiên.
Hồng Quân Lão Tổ là một hóa thân của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Ui tẩu hỏa nhập ma chết quá …….
Theo Cao Đài Giáo thì :
Đại La Thiên Đế
Thái Cực Thánh Hoàng
Hóa Dục Quần Sanh
Thống Ngự Vạn Vật
--------------------
Tiên Thiên Hậu Thiên
Tịnh Dục Đại Từ Phụ
-------------------
Nãi Nhựt Nguyệt Tinh Thần Chi Quân
Vi Thánh Thần Tiên Phật Chi Chủ
(Đấng Thượng Đế còn được gọi là Đại La Thiên Đế, hay Đấng Thái Cực Thánh Hoàng. Đấng ấy tạo ra và nuôi dưỡng vạn vật. Đấng Thượng Đế còn được gọi là Đại La Thiên Đế, hay Đấng Thái Cực Thánh Hoàng. Đấng ấy tạo ra và nuôi dưỡng vạn vật. Đó là Đại Từ Phụ. Là vua của Nhựt, Nguyệt, Tinh, và không gian , thời gian, Là chủ của chư Thần, Thánh, Tiên, Phật.)
Nam Mô Tam Nguyện Xá Tội Đệ Tử
Nam Mô Huỳnh Kim Khuyết Nội Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn [/B][/SIZE]
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks