Trích dẫn Nguyên văn bởi ta_la_ai Xem Bài Gởi
Nên nói căn tánh chúng sanh không phải ai cũng như ai, không thu thập dc thì còn có thể học, thỉnh giáo lẫn nhau học hỏi... Chỉ sợ người hiểu nhiều mà nói không hiểu, hạng người chẳng chân thực này gần gũi trong giáo pháp mà chăng hiểu rõ ngũ giới ấy mới thật là nguy hại.

Thân ái!
Tu hành cũng phải tự đốt đuốc mà đi để tự thân mà có , nói cũng phải nói cho người ta hiểu chứ ko phải bắt người ta hiểu theo ý mình, vẫn là câu hỏi đó, như vế thứ nhất thì bạn phải làm sao ? còn vế thứ 2 như vậy có phạm giới ko ? chỉ có vậy thôi , Nếu như hiện thời bản thân bạn chưa có giải đáp cho bạn ( ko phải cho ai ) thì cứ từ từ suy nghĩ để tìm ra giải pháp cho mình ( câu này cũng của người khác nói chứ ko phải tui nói ) còn ko thì thôi vậy ? Tôi ko phải thầy tổ của bạn đương nhiên là tui ko thể đem cái kinh nghiệm của mình cho bạn thỉnh giáo được ( vì mỗi người mỗi khác ) ví như tui có cho bạn tiền, đương nhiên tui phải xem bạn có bít sử dụng tiền và bạn có xứng đáng nhận nó hay ko ? ( xin lỗi câu này là ví dụ ) Vì trong thớt này có nói về giới cho nên tui chỉ đưa ra vấn đề này ra để chúng ta có thể tìm cho mình 1 cách giữ giới nghiêm mật. Hôm nay tui viết hơi nhiều cám ơn các bạn đã đọc