Trả lời:
- Chịu (bị) tác động cao nhất là: đối tượng đang xét (là bản thân chúng ta) có nằm giữa hai thiết bị đầu - cuối hay không.
Như vậy người nằm trong phạm vi cột phát sóng mà số cột thưa (ít), công suất thấp, bán kính nhỏ, ... thì ít rủi ro hơn; Người có dùng điện thoại di động mà ít sử dụng (vẫn để ở chế độ chờ, ít nhận cuộc gọi hoặc gọi đi) thì hạn chế được tác động.
Người sử dụng điện thoại nhiều hơn 30 phút mỗi ngày thì đang đối diện với nguy cơ tiềm ẩn cao. (Nói nhỏ: nếu sử dụng trên 30 phút mà kiếm được ngoài chục triệu thì vẫn cứ nên gọi!).
Ngoài ra, người tập luyện Năng lượng Dưỡng sinh đạt (tập đúng, tập đủ và tập tốt) sẽ rất nhạy cảm với các loại sóng, khí (thậm chí còn không chấp nhận tia sóng bức xạ, ác xạ phát ra từ vô tuyến truyền hình (TV); vì vậy, việc sử dụng truyền hình quá nhiều trong ngày cũng nên được xét lại. Những ai xem hơn 2 giờ đồng hồ (liên tục) mỗi ngày thì cũng đối diện với những nguy cơ: tim mạch, huyết áp, tiểu đường, béo phì, gan, thận, lười biếng, tâm sinh lý, dễ bị hiếp đáp, ...).
- Khả năng vì "sóng từ" của cột phát sóng mà dẫn đến vô sinh thì không cần lo nghĩ vì: điều đó là có nhưng phải đòi hỏi có thời gian liên tục vài chục năm (30 - 40 năm); mà khi đó thì "đối tượng đang xét" đang hưởng "chế độ hưu".
Vô sinh thì không (chưa) nhưng "súng ống" và tâm lý trận mạc thì có ảnh hưởng đấy nhé! (Ảnh hưởng về súng ống, tâm lý là nhiều phần; ảnh hưởng về "chất lượng" đạn dược là vài phần).
Những Quý Ông vì làm ăn gì đó thì không biết mà trong người có những hai máy, mỗi máy có đến những hai sim online; Làm được bao nhiêu không biết nhưng ... vậy cũng như không. Buồn nhễ!).
Xin chào!
ger cheer
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks