chúng ta đang sống trong cõi tưởng , những điều hàng ngày chúng ta tiếp xúc thu nhận cho la đúng sai là do tâm mà ra , tâm là chủ tất cả các pháp , tất cả các pháp trong đó có luôn thần thông đề là tưởng .

Do vậy Phật - bud - but - nghĩa là người tỉnh thức nếu không chúng ta đang , sẽ là mãi là những người sống trong giấc mơ của kẻ khác và tất cả đều tưởng :" suy nghĩ là mơ lúc thức , mơ là suy nghĩ lúc ngủ - osho " . Chỉ cần làm cho tâm trí im lặng quý vị sẽ tự thấy tự biết kinh sách nói tới đâu hiểu tới đó không phải mất thời gian tranh luận và , chúng ta đang phí thời gian.

vậy nên chúc quý vị sớm tỉnh giấc.