Trích dẫn Nguyên văn bởi cominghome Xem Bài Gởi
Kính chào các thầy các cụ. Em có 1 đứa cháu đang sống ở nước ngoài, cách đây khoảng hơn 1 tháng thì nó có gọi về cho em lúc đêm giọng rất khẩn cấp chỉ nhờ em gọi hộ chị nó để nó nói chuyện, em hỏi nhất định nó không nói là bị làm sao. Đến cách đây mấy ngày thấy mặt nó hốc hác râu ria thì lởm chởm, thấy hoảng em gặng hỏi thì nó cũng mới nói là bị ngải nói ( nó tự tìm hiểu trên mạ gặpng ). Thằng này thì nó rất hiền lành tốt tính mà ko hiểu sao ai lại làm vậy với nó. Em có tra gg nhưng mà vẫn chưa biết Ngải nói là thế nào vì mỗi nơi nói 1 kiểu, nay em muốn xin các thầy, các cụ ai có thể giúp đỡ cháu nó hoặc biết thầy nào giải được thì có thể cho em số điện thoại để em liên hệ được không ạ, địa chỉ thì càng tốt ạ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm ạ.
ngãi có 2 loại cơ bản trong 2 loại này chia ra rất nhiều loại... ko cho bạn die liền..mà chỉ dọc bạn
loại 1 chính là tánh linh của cây ngãi...chỉ có gặp trực tiếp ng nuôi ngãi mới bị dính chưởng...thường thì đi die sau khi về..hoặc tối đa là từ 7 - 21 ngày...cách nhận bik hãy lấy dầu dừa dc dân cúng bàn phật thoa lên lòng bàn chân người bệnh..để 1 dĩa nếp ngay đó..khi ng đó ngủ nha..nếu tỉnh dậy mà thấy lòng bàn chân dín nếp chính là nó rùi...
loại 2 là tinh linh dc thầy ngãi luyện vào củ ngãi..do các âm binh rừng núi các nàng thôn nữ..hay những vị chết oan bờ bụi...loại này chỉ bik tên tuổi hay cái bóng của bạn là dính chưởng liền...loại này ko cho bạn die liền mà chỉ dọc bạn khùng điên cho đến hết tâm chí mà tự vẫn...cách nhận bik lấy dầu dừa cúng phật..và luột 7 trướng hột gà..trên trứng vẽ chủng tự án lam...trì đai bi hay Nbc 1 trứng 21 lần...rùi nhúng vào dầu dừa mà lăng lên ng đó..nếu lăn chổ nào nhói là nó ở đó..lăn 5-7 lần mới bik chính xác...
p/s: còn ko phải 2 loại trên thì đi khám bác sĩ thần kinh đi...chúc vui...