Muốn tạm có thế gọi làm ham chăng, có thế gọi là thích chăng? Có thể gọi là tham chăng, Có thế gọi là si chăng, có thể gọi là sân chăng, Có thể gọi là thất tình lục dục chăng? Có thể gọi là có chăng? Và có thể gọi là tất cả, tức là đạo chăng?

Muốn vừa là động vừa là phản động, cũng tức là động lực thúc đẩy. Nói đúng hơn, từ muốn chính là một ngôn từ của ngôn ngữ. Ngôn ngữ cũng là một pháp trong vô vàn pháp của phật pháp.Mà phật pháp thì vô biên, thì thử hỏi làm sao mà nói.

Muốn nói thế nào cũng được. Nói sao cũng được, đề tài này bao la bát ngát, nói sao cho hết được đây.