Không về được đâu cô ơi , tuy rằng cuối đời có tu. Nhưng ai biết lúc trẻ nè , tiền kiếp nè. Mình biết là trong đời này bà không làm điều sai nhưng ai dám bảo là không từng tạo khẩu nghiệp....vv. Cho dù tu hành giữ giới từ nhỏ không tạo khẩu nghiệp nhưng ai dám bảo là không có những tư tưởng sai lầm , ác trược.......

Lúc lâm chung có hộ niệm thì được an lành , ra đi nhẹ nhàng nhưng muốn về cỏi Phật ít nhất là diệt được Tham , Sân , Hận(sách bảo là si nhưng theo vm phải là Hận) Vì Hận thù , ganh ghét , đố kỵ , vv..khó trị hơn si nhiều he he he


Nhưng ít ra bà không sanh về cỏi quỉ hay địa ngục đó là một điều rất đáng mừng.................rồi