Ngày sinh 25/3dl : bất cứ công việc nào cần tới hành động bao gồm quân sự, luật, hành pháp, cứu hoả, vận động viên chuyên nghiệp, phi công ,bất cứ nghề gì có mặc đồng phục. Cũng có thể là diễn viên, tay chơi nhạc rock, pop, giáo viên, nhân viên bán hàng, luật sư , những nghề phải xuất hiện trước đám đông.

Ngày sinh này chủ về đầu và các vùng liên hệ đến đầu.Chi phối các bệnh về :nhức đầu ,ung nhọt ở đầu .Những chổ bị sưng;bướu thịt trong mũi ;bệnh về thần kinh ;đau răng ,sưng tai ;các bệnh ở trong óc …

Năm Giáp Tuất,giờ Ất Dậu,cách Phá phiếm giao thu(Quạt rách mùa Thu),
•Giải: Tác sự vô hằng động nhiếp bị nhân khinh khi (Làm việc thất thường, không bền chí, bị khinh rẻ vì hành động).

•Mệnh này tính cách điềm đạm khí chất gan góc, anh hùng.Việc gì cũng không nghĩ ngợi sâu xa, dễ bị người chê bai là ‘có đầu không cuối’.Nhân thế biến đổi từ chốn hung hiểm trở thành chẳng hung hiểm, chốn tốt đẹp trở thành chẳng tốt đẹp.Tuổi trẻ tinh thần tráng kiện, trung niên lòng như tro lạnh, việc tốt gặp nhiều trở ngại,trong khéo thành vụng, chỗ phải thành trái.Nếu gây dựng được sự nghiệp thì khó tránh khỏi phải xa lìa vợ con.Có duyên cùng quý nhân ăn uống, không có phần cùng quý nhân chia chác tiền bạc.Chỉ thấy nửa tăng, nửa tục, ấy là vì Tạo hoá trao cho như vậy.

Tuổi Giáp sinh giờ Ất Dậu thì cuộc đời nhiều khốn khó,vất vả,trì trệ,người thân cách trở. chẳng gặp thời dù có năng lực, không thoả chí, như cá lớn ở nơi nước cạn.Tuổi thọ cao ,đến cuối đời được hưởng an nhàn sung sướng.

Mệnh có Thiên Lương thì cuộc đời thường gặp lắm tai nhiều nạn rồi thoát khỏi hiểm nguy.Tính hiền lương nhưng cô khắc,quyết liệt,ưa soi mói bắt bẻ.Thường có khuynh hướng chờ thời đợi ăn cỗ sẵn.Thường hay giấu kín tâm sự,không thích khoe khoang.Bị sát tinh xâm phạm thì nên tu hành mới giảm bớt tai họa trong đời mà tăng thêm tuổi thọ,bằng không thì dù có thọ cũng là thọ trong bệnh hoạn ,thuốc men.

Thân cư Di là cái chân đi,ở ngoài nhiều hơn ở nhà.Thích hợp những công việc thường xuyên di chuyển,thường xuyên lưu động,hay thường xuyên thay đổi.
“Thái dương chủ chiếu xa không chiếu gần”,cư cung Di thì nên đi xa mà lập nghiệp,ra ngoài nên giấu bớt tài năng,đừng lộ ra sự sắc sảo mà gặp trắc trở.Lúc chưa gặp thời thì nên ngầm bồi dưỡng trình độ,để đến khi gặp thời thì có đủ trình độ mà đem ra xử dụng.
Đề phòng bệnh hay tật ở mắt, đầu choáng, mắt hoa, tai ù.

Thê có Cự môn thì cuộc sống lứa đôi khó thoải mái ,không đồng sàng dị mộng thì cũng 2 vợ ,2 chồng.Vợ thường lắm lời,lấn át chồng.Nếu thường xuyên sống xa cách nhau cũng đỡ hình khắc.

Tử tức có Tử Tham thường hiếm nam.Có thể có con khác dòng hay có con nuôi.Con gái nhân cách không được tốt.

Tài bạch có Tồn ngộ Tam Không nên tiền tài tụ tán thất thường ,vào tay này ra tay kia khó nắm giữ được lâu dài.Cũng đam mê những trò chơi may rủi nên tiền khó tụ.

Phúc đức vô chính diệu có Mã Kiếp ngộ Tuần Triệt thì phúc lộc không đủ.Dòng họ ly tán.Những ai ly hương khứ tổ thì mới được yên thân.Ngành trưởng làm ăn không phát đạt,nếu phát đạt thì dễ gặp nạn.

TUỔI CÒN NHỎ CHƯA ĐỦ QUY ĐỊNH CỦA DIỄN ĐÀN MÀ LUẬN GIẢI DÀI NHƯ VẬY THẬT NGẠI QUÁ ???