Đôi khi phải cầm tận tay, trăm nghe không bằng một thấy, "mười thấy không bằng một sờ"!!! Như ông Vương Hồng Sển bảo rằng : "nhìn trông đẹp mắt, sờ thấy mát tay, gõ nghe tiếng hay"!
Nay nom qua ảnh, tạm "sờ lần" mà phán láo.
-Chữ đầu là chữ "Úm", chữ thứ hai là "Ma", suy luận bừa là câu "Úm ma ni bát minh hồng", vì cũng đã nom thấy toàn văn của cái loại tương tự như cái này.
-Về chất liệu : không hiểu là vải (hoặc lụa) hay giấy, vì ảnh độ phân giải thấp, phóng to cũng không thấy được gì. Có thể khẳng định đây là bản in đã được chỉnh sửa từ bản viết tay. Mực in là phẩm màu.
-Được bán rộng rãi ở nhiều nơi. Nếu mua buôn (trong Nam gọi là mua sỉ), giá rẻ bất ngờ, kèm theo khuyến mãi !!!