Vì đất lành chim đậu, và vì có nhiều sữa tươi, nhiều dinh dưỡng nên Thầy nào cũng tròn trịa, dễ thương.
Thật ra khi NN xem chỉ phần đầu thôi nói về lời cám ơn của vị Thầy này đối với đệ tử của mình là huynh Thiện Giải thì NN thật cũng không cầm được nước mắt vì NN thấy vị Thầy rất tốt, rất có đức độ. NN cãm nhận được cái tình thầy trọ thiệt vô cùng tận, không có gì diễn tả được. Huynh Thiện Giải này thật có phước đức rất là lớn nên kiếp này mới gặp được vị Thầy chân chính của mình.
Thầy giúp được cho chúng đệ tử của Thầy bằng Phowa thì nó cũng có sự liên quan đến Tây Tạng chứ chẳng phải là không và còn nhiều điều mà NN thấy, nhưng NN sẽ không nói ra. Tuy nhiên pháp Phowa của Thầy không phải là chân truyền 100% cho nên khi Thầy giúp xong thì Thầy sẽ cãm thấy như những “chân khí” của Thầy giống như bị ai dùng cái mà NN hay nói chơi là “Hấp Tinh Đại Pháp” để rút hết tinh khí của mình vậy đó. Nếu ai không tin thì hỏi Thầy thì sẽ rõ. Và cũng không phải ai dùng đến phương pháp như Thầy cũng đều có thể đưa được thần thức đến cãnh giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà được. Nếu ai không tin thì hãy dùng cách của Thầy và tự làm thì sẽ biết trằng đen liền.
Vài hàng tâm sự.
Thân
NN
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks