Chào các bạn,
mình mới theo Phật được hơn 2 năm, và cũng có ít thời gian đọc sách hay lên mạng tìm hiểu nên kiến thức còn rất hạn hẹp.
hiện tại mình cũng chưa có người chỉ dẫn nên mình coi Đức Phật Thích Ca như người thầy của mình và tìm hiểu và học theo ngài.
vì vậy mình cũng chẳng biết phuơng pháp tu nào khác nên chỉ cố gắng điều tâm mình tránh Tham, Sân, Si và hành theo hạnh Bồ Tát cố gắng làm nhiều việc thiện.
Theo lời dậy của Đức Phật thì đã theo Phật rồi thì không thờ cúng các vị thần khác nên giờ mình chỉ đi chùa lễ Phật chứ không đi các đền chùa miếu thờ các vị thấn thánh khác, không cúng dâng sao, giải hạn, không cúng tam tai, cúng thần tài... nếu ở chùa nào có thờ mấy vị khác như Ngọc Hoàng, Bà Chúa xứ, Đức ông, Quan Công, hay Thần tài... thì mình chỉ xá một lậy coi như một nghi lễ chào hỏi, tôn trọng mấy vị tiền bối. (Nhân tiện mọi người cũng cho hỏi luôn sao mấy nhà sư lại thờ mấy vị này và vẫn cúng kiếng tùm lum vậy nhỉ?).
nhưng hôm rồi mới đọc bài: "tội lỗi vô cùng lớn của nhiều người tu hành" của bạn chuluuluchu. thì mình đuợc biết Thượng đế, Ngọc Hoàng cũng là Phật, Thần tài cũng là người tu hành nên mình cũng hơi hang mang, không biết suy nghĩ trước giờ mình làm đúng hay sai? có cần phải lễ lậy các vị đó như lễ Phật, Bồ tát hay không?
Hai nữa là nếu tu là chỉ niện Phật, Làm nhiều việc thiện, lìa xa tham. sân, si thì đã được chưa? xin mọi người cho ý kiến.
Xin cảm ơn!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks