Thời nay ma qủy lộng hành, thánh hiền ít ỏi. Trăm vạn người tu nhưng chỉ vài người đắc ngộ. Phật nói đây là thời MẠt Pháp.
Thời Mạt Pháp! Người người sống trong đố kị, hận thù , chém giết lẫn nhau, sát sanh hại mạng, gây chiến tranh khốc liệt,rồi bệnh tật lây lan đủ thứ.
Vậy phải chăng là do cái thời Mạt pháp gây ra?!
Nhìn kĩ, nghĩ kĩ, suy kĩ thì thời nay Pháp Phật vẫn còn, chưa tận diệt. Chùa chiền chưa đổ, tăng già còn đó , Kinh điển chưa mất. Chúng ta vẫn nghe được tiếng " Nam Mô A Di Đà Phật", vẫn nghe các Tăng Ni hoằng dương Phật Pháp khắp nơi, đạo Phật còn được thế giới công nhận là Tôn Giáo hòa bình nhất, có sức giải thóat chúng sanh nhất.
Vậy thời sao gọi đời nay là thời Mạt Pháp?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks